240 người nhập cư và tị nạn chết đuối ngoài khơi Lybia

2 chiếc thuyền cao su chở hơn 300 người nhập cư bị sóng biển đánh chìm trong thời tiết xấu khiến ít nhất 240 người thiệt mạng.

Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) ngày hôm qua (3/11) cho biết, ít nhất 240 người người nhập cư được cho là đến từ Tây Phi đã chết trong 2 vụ đắm thuyền ngoài khơi Lybia.

Người phát ngôn Tổ chức Di trú quốc tế Leonard Doyle cho biết, 2 chiếc thuyền cao su chở đến hơn 300 người đã bị sóng biển đánh chìm trong thời tiết xấu khiến ít nhất 240 người thiệt mạng.

240 nguoi nhap cu va ti nan chet duoi ngoai khoi lybia hinh 1
Từ đầu năm đến nay đã có 4.220 nạn nhân di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải. (Ảnh: Anadolu)

Khi vụ việc xảy ra, nhiều tàu cứu hộ ở ngay trong tầm nhìn và đã nỗ lực, khẩn trương đến cứu giúp song đa số người nhập cư trên thuyền đã thiệt mạng, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Theo Tổ chức Di trú quốc tế, một nhóm người nhập cư bao gồm 20 phụ nữ và 6 trẻ em đã khởi hành từ Lybia vào khoảng 3 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 1/11 trên một chiếc thuyền cao su nhưng thuyền của họ đã bị hỏng chỉ sau đó vài giờ.

Khi đội cứu hộ tới nơi thì phần lớn hành khách trên thuyền đã chìm. Họ đã cứu được 27 người, vớt được 12 thi thể, trong đó có 3 em nhỏ. Cùng lúc này, một chiếc thuyền khác chở khoảng 130 người nhập cư cũng gặp nạn và chỉ còn 2 người phụ nữ sống sót.

Những kẻ buôn người thường dùng những phương tiện cũ và mong manh như thuyền cao su để chở người nhập cư từ Lybia sang châu Âu, chủ yếu là Italy. Theo Tổ chức Di trú quốc tế, tháng 10 vừa qua chứng kiến số người nhập cư đến Italy tăng mạnh, lên tới 27.388 người, nhiều hơn so với cùng kỳ của cả 2 năm trước đó cộng lại và nâng tổng số người nhập cư tới Italy trong năm nay lên hơn 158.000 người.

Những vụ đắm thuyền chở người nhập cư mới nhất có thể nâng tổng số người chết trên Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay lên 4.220 nạn nhân, vượt xa con số 3.777 nạn nhân trong cả năm 2015./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.