29 thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Philippines

Hai nước ký tổng cộng 29 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận khai thác dầu khí chung trên biển, vốn được xem điểm nhấn đáng chú ý nhất của Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Philippines lần này.
Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Rodrigo Duterte sau cuộc họp báo chung ngày 20-11 - Ảnh: Reuters
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Rodrigo Duterte sau cuộc họp báo chung ngày 20/11 - Ảnh: Reuters
Ngày 20/11, Philippines và Trung Quốc ký kết 29 thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thủ đô Manila, theo báo Inquirer (Philippines).

Các thỏa thuận thuộc lĩnh vực thương mại, hạ tầng và giáo dục, trong đó đáng chú ý là biên bản ghi nhớ về khai thác dầu khí chung trên biển.

Thỏa thuận về việc khai thác chung này được Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ký, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Rodrigo Duterte và ông Tập, theo Inquirer.

Trước đó, theo Reuters, trong ngày 20/11, các thượng nghị sĩ đảng đối lập của Philippines đã yêu cầu Tổng thống Duterte phải công khai những điều khoản chi tiết trong kế hoạch khai thác năng lượng chung trên biển.

Họ cảnh báo một thỏa thuận như vậy có nguy cơ khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn dĩ không được thừa nhận theo luật pháp quốc tế.

Ông Tập là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên thăm Philippines trong 13 năm qua kể từ chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005.

Trong thông cáo phát ngày 19/11 trước thềm chuyến thăm, ông Tập ví quan hệ hai nước như "cầu vồng sau mưa", ám chỉ đến những thay đổi tích cực đáng kể trong quan hệ hai bên kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào tháng 6/2016. Con số 29 thỏa thuận được ký kết đã nói lên điều đó.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.