32 tác phẩm đạt giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Hội đồng chấm giải báo chí Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khen thưởng 32 tác phẩm xuất sắc của các phóng viên đạt giải báo chí truyên truyền du lịch 2017.

Chiều 30/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích công tác xuất sắc; đồng thời tổng kết hoạt động du lịch và trao thưởng giải báo chí tuyên truyền du lịch 2017.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc -Ảnh: Thành Cường
Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc -Ảnh: Thành Cường
Đến dự lễ có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017 là năm ngành Du lịch cả nước nói chung, trong đó, Thị xã Cửa Lò phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng lượng khách du lịch đến Cửa Lò đạt 2 triệu 470 nghìn lượt khách, đạt 136% so với kế hoạch. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 1 triệu 410 nghìn lượt (144,3% so với kế hoạch).

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch 2.280 tỷ đồng, đạt 139,6% so với kế hoạch. Khách nước ngoài đạt 5.500 lượt.

Năm 2017, thị xã xây dựng mới và mở rộng thêm 5 cơ sở lưu trú, với 980 phòng, nâng tổng số toàn thị xã có 293 cơ sở lưu trú, có khả năng phục vụ 22.000 nghìn lượt khách lưu trú/ngày đêm. Du lịch Cửa Lò thu hút trên 10.000 lao động tham gia các loại hình dịch vụ.

Năm 2018, thị xã Cửa Lò phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách. Ảnh minh họa
Năm 2018, thị xã Cửa Lò phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách. Ảnh minh họa

Mục tiêu TX Cửa Lò đặt ra trong năm 2018: Đón 2 triệu 717 nghìn lượt khách, tăng 10% so với năm 2017; trong đó 1 triệu 551 nghìn lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2017; khách quốc tế đạt 6.000 lượt; doanh thu du lịch đạt 2.690 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017; giải quyết việc làm thêm cho 350 - 400 lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; quảng bá hình ảnh Cửa Lò đi vào chiều sâu, đẩy mạnh quảng bá trên internet, mạng xã hội; Tập trung quy hoạch, tổ chức lại các khu vực dịch vụ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ du lịch; tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn…

BTC trao giải cho các tác giả đạt giải C. Ảnh: Chu Thanh
BTC trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Chu Thanh

Cũng trong chiều nay, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức trao thưởng giải báo chí tuyên truyền du lịch năm 2017.

Đây là năm thứ 12 liên tục, cuộc thi Báo chí viết về du lịch của đô thị biển. Sau 7 tháng phát động, BTC đã nhận được 49 tác phẩm của phóng viên thuộc 40 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Hội đồng chấm giải đã chọn 32 tác phẩm xuất sắc đề nghị khen thưởng. BTC đã trao 2 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 11 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Báo Nghệ An đạt 2 giải B, 5 giải C và 4 giải Khuyến khích.

Ảnh: Chu Thanh
BTC trao giải B cho các phóng viên đoạt giải. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Trao giải A cuộc thi Báo chí viết về đề tài du lịch của một đô thị biển 2017. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò khen thưởng 18 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.