6 tháng đầu năm, Nghệ An xảy ra 130 vụ TNGT

(Baonghean.vn) – Chiều 28/6, tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm 2016.

Tham dự hội nghị, về phía đầu cầu Nghệ An có đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị ở đầu cầu Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị ở đầu cầu Nghệ An.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự triển khai kịp thời, nghiêm túc của các bộ, ngành, địa phương, 6 tháng đầu năm 2016, tình hình trật tự ATGT trên phạm vi cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tượng ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm tiếp tục được kéo giảm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm xảy ra 130 vụ TNGT, làm chết 88 người, bị thương 105 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 8 vụ, giảm 13 người chết và 6 người bị thương. Công tác tuần tra kiểm soát vi phạm ATGT được tăng cường, 6 tháng đã phát hiện, lập biên bản 49.226 trường hợp vi phạm và xử phạt, chuyển ngân sách nhà nước thu hơn 36 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các công trình giao thông trọng điểm và triển khai xử lý các điểm đen, điểm bất cập về trật tự ATGT.

CSGT Công an Nghệ An kiểm tra, xử phạt chủ phương tiện vi phạm ATGT. Ảnh:Tư liệu năm 2015.
CSGT Công an Nghệ An kiểm tra, xử phạt chủ phương tiện vi phạm ATGT. Ảnh: Phạm Bằng.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự, ATGT cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng vẫn gặp một số tồn tại. Tổng quan, cả nước vẫn chưa đạt mục tiêu về tỷ lệ giảm số người chết vì TNGT (-2,59%); còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, đường thủy nội địa…; tình trạng phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động không có giấy phép…

Ở Nghệ An, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thiếu thường xuyên, sâu rộng; TNGT đường sắt diễn biến phức tạp; công tác giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè đô thị hiệu quả thấp…

Thanh tra giao thông kiểm tra xe gỗ quá khổ, quá tải trên QL46 qua địa bàn Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân.
Thanh tra giao thông kiểm tra xe gỗ quá khổ, quá tải trên QL46 qua địa bàn Nghệ An. Ảnh: Nhật Lân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe nhiều ý kiến của đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những giải pháp để triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT có hiệu quả.

Đáng chú ý có đề xuất ưu tiên sử dụng 100% nguồn kinh phí xử phạt vi phạm ATGT để triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương; thí điểm xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống camera tự động đầu tư từ nguồn kinh phí xã hội hóa theo hình thức BOT…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận hội nghị.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo: các thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia, các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng trên đường bộ và đường thủy nội địa; tập trung triển khai tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án nhằm tăng cường an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, xử lý dứt điểm các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT. 

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.