8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới

Theo Khánh Trinh (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hãy thử điểm qua một số địa điểm du lịch mạo hiểm trên thế giới giúp bạn trải nghiệm các cung bậc cảm xúc.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 1

Đường đua xe đạp núi huyền thoại của thế giới Portal, Utah: Nằm trên vách đá cao 70 m phía trên sông Colorado, Bắc Mỹ, con đường bên núi trở thành một trong những biểu tượng của thể thao mạo hiểm.

8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 2
Chặng đường leo núi cao khắc nghiệt nhất thế giới - Denali, Alaska: Trong khi Everest được biết đến là đỉnh núi cao nhất thế giới, con đường đến đây lại không dốc và khắc nghiệt. Muốn trải nghiệm điều ấy, bạn phải đến đỉnh Denali của Alaska. Trên chặng đường này, những người yêu mạo hiểm sẽ phải trải qua điều kiện sống ở Bắc Cực, trải nghiệm du lịch sông băng cùng nhiệt độ xuống đến gần âm 40 độ C. Gió ở đây có tốc độ lên tới 160 km/h.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 3
Chặng đường huyền thoại của thế giới - Snowman Trekking, Bhutan: Với gần 14 km đi bộ đường lên dốc và 11 chặng dài gần 5 km, chuyến đi 300 km này là một trong những chuyến đi bộ đường dài khó khăn nhất trên thế giới. Snowman Trekking thường kéo dài trong vòng 25 ngày. Các du khách ưa mạo hiểm sẽ phải trải qua điều kiện sống khá khắc nghiệt với chặng đường gồ ghề, ở độ cao chót vót.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 4
Chuyến thám hiểm đi sâu vào tâm địa cầu - Eagle's Nest, Florida, Mỹ: Khu phức hợp hang động này có phong cảnh tuyệt vời. Các hang động sâu đến hơn 100m. Những hang động ở đây như nàng tiên cá quyến rũ bao thợ lặn, bất chấp nguy hiểm. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở nơi này từ năm 1981. Khu vực này đã bị đóng cửa từ năm 1999 đến 2003. Vị trí xa xôi, độ sâu cùng với sự nguy hiểm khiến nơi đây chỉ dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 5
Nơi trượt tuyết thử thách nhất thế giới - La Grave, Pháp: Đến với La Grave, du khách phải bắt một chuyến cáp treo cao 10.500 feet trước khi đến với đường trượt tuyết đầy mạo hiểm với hang động và những vách núi tuyết xung quanh. Đây không phải khu nghỉ mát thông thường mà chỉ dành cho những du khách thích mạo hiểm có kinh nghiệm.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 6
Ghềnh Inga, Cộng hòa Dân chủ Congo: Năm 2011, Steve Fisher và nhóm của ông, bao gồm cả những tay chèo thuyền Tyler Bradt, Benny Marr, và Rush Sturges, đã trở thành những người đầu tiên chèo thuyền qua những con thác lớn nhất thế giới với lưu lượng lên đến 500.000 m khối nước mỗi giây. Nhóm nghiên cứu phải đối mặt những con sóng cao 12 m. Fisher được đề cử là Nhà thám hiểm địa lý quốc gia của năm.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 7
Đường dây ghê rợn nhất thế giới - núi Aiguille Dibona, Pháp: Năm 2016, những nghệ sĩ đi trên dây Pablo Signoret, Rafael Bridi và Guilherme Coury đã đến Aiguille Dibona, dãy núi Alps của Pháp, để thực hiện kỷ lục mới. Lắp đặt đường dây dài 200 m giữa hai đỉnh núi, bộ ba nghệ sĩ đã lập nên kỷ lục cho đường dây dài nhất ở độ cao 3.000 m. Để đạt được điều này, họ phải vận chuyển dụng cụ leo núi, vải, đồ cắm trại, thực phẩm và những thứ cần thiết để quay phim, bao gồm máy bay không người lái và máy quay GoPro.
8 điểm du lịch mạo hiểm nhất thế giới ảnh 8
Con sóng hoang dại nhất thế giới - Shiptern Bluff, Australia: Shiptern Bluff là một trong những điểm lướt sóng nổi tiếng nhất thế giới với những con sóng cao tận 60 m. Dòng biển từ phía Nam đại dương tạo nên những con sóng khó đoán và đổ ập xuống người chơi ngay khi họ chỉ vừa bắt đầu. Vì thế, đây là địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích thể thao mạo hiểm muốn chế ngự thiên nhiên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.