Ấn Độ phát triển tăng tác chiến ở độ cao 3.000 m đối phó Trung Quốc

Dòng xe tăng mới của Ấn Độ dự kiến có thể hoạt động ở độ cao 3.000 m và được triển khai nhanh chóng bằng các máy bay vận tải.

an-do-phat-trien-tang-tac-chien-o-do-cao-3000-m-doi-pho-trung-quoc

Một chiếc xe tăng T-90 của Ấn Độ. Ảnh: National Interest

Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch sản xuất mẫu xe tăng hạng nhẹ có thể hoạt động tại những địa hình đồi núi hiểm trở ở khu vực biên giới phía bắc giáp Trung Quốc, nhằm đề phòng trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Kinh, National Interest ngày 12/9 đưa tin.

Theo các chuyên gia quân sự, lực lượng tăng thiết giáp của Ấn Độ hiện sở hữu sức mạnh tác chiến đáng kể với hơn 1.600 chiếc tăng T-90, 2.400 chiếc T-72 và 118 chiếc Arjuns do New Delhi tự phát triển.

Tuy nhiên, các phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực thường gặp nhiều khó khăn khi tác chiến ở miền núi bởi phạm vi hỏa lực bị hạn chế đáng kể. Ngoài ra, trọng lượng nặng cũng khiến chúng không thể di chuyển nhanh tại các địa hình dốc và gồ ghề.

Thực tế này đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới phía bắc nhằm tạo thế đối trọng với Trung Quốc, bởi Bắc Kinh gần đây cũng cho ra mắt phiên bản xe tăng hạng nhẹ ZTQ dành riêng cho khu vực Tây Tạng.

Để khắc phục hạn chế, cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ từng phát triển phiên bản tăng hạng nhẹ độc đáo bằng cách kết hợp khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP với tháp pháo GIAT TS-90 của Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm.

Mẫu xe tăng mới của New Delhi dự kiến nặng 22 tấn, chỉ nhỉnh hơn một chút so với loại thiết giáp chiến đấu Stingker của Mỹ, cho phép chúng được triển khai bằng các máy bay vận tải Il-76MD, C-17 và C-130J trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, khối lượng 22 tấn được cho là khá nặng để có thể thả bằng dù xuống chiến trường.

Quân đội Ấn Độ hy vọng xe tăng mới có thể hoạt động ở độ cao 3.000 m so với mực nước biển và có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách 2.000 m bằng pháo hạng nặng 105 mm và tên lửa chống tăng.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.