Ẩn họa cầu, cống trước mùa mưa bão

(Baonghean) - Năm 2013, Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) là một trong những xã chịu nhiều thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Vì thế ngay từ đầu mùa mưa bão xã đã triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão, tiến hành tu sửa các công trình ách yếu. Tuy nhiên, vẫn còn một số cầu, cống dân sinh trên địa bàn bị gãy do phương tiện của các đơn vị thi công gây ra nhưng vẫn chưa được sửa chữa khiến người dân bức xúc.

Cầu dân sinh xóm 1, xã Quỳnh Vinh bị gãy vẫn chưa được sửa chữa.
Cầu dân sinh trên địa bàn xóm 1, bắc qua kênh Vực Mấu nối xã Quỳnh Vinh đi xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) đã bị gãy sập vào đầu năm 2014. Nguyên nhân là do xe của Công ty TNHH Xuân Quỳnh chở nguyên, vật liệu quá tải chạy qua khiến cho cây cầu được xây dựng cách đây chục năm bị gãy sập hoàn toàn. Để đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông dòng nước chảy, xã Quỳnh Vinh và Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An đã làm một cây cầu tạm. Song, do diện tích mặt cầu nhỏ không có lan can nên đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Điều đáng nói, khi cây cầu gãy, xã Quỳnh Vinh cũng đã báo với Công an TX. Hoàng Mai lập biên bản giao trách nhiệm cho Công ty TNHH Xuân Quỳnh phải tu sửa lại cầu, thế nhưng, đến nay đã gần 5 tháng, phía công ty vẫn chưa có động thái gì. Chị Đậu Thị Đáo - người dân xóm 1, xã Quỳnh Vinh bức xúc: “Cầu sập đã 4, 5 tháng rồi, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây. Đã có trường hợp học sinh đi học qua cầu bị ngã xuống sông phải kéo người và xe đạp lên, hay xe lúa của một người dân đi gặt về cả trâu cả người rớt xuống sông”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thạch Thảo, Bí thư Chi bộ xóm 1, xã Quỳnh Vinh đề nghị Thị xã Hoàng Mai có văn bản yêu cầu phía Công ty TNHH Xuân Quỳnh sớm hoàn thành cây cầu này, đảm bảo cho người và phương tiện qua cầu, nhất là trong mùa mưa bão”.
Quỳnh Vinh là  xã miền núi của TX. Hoàng Mai chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ lịch sử vào tháng 10/2013. Hiện nay toàn xã có 9 công trình cầu, cống, 7 hồ đập. Trong đó có 2 hồ đập lớn thuộc sự quản lý của thị xã là đập Đồi Tương và đập Khe Bung. Sau mùa mưa bão năm ngoái, hầu hết các cầu cống, hồ đập bị hư hỏng và sạt lở nhiều. Được sự hỗ trợ của tỉnh cùng với nguồn vốn của địa phương, từ đầu năm đến nay, xã Quỳnh Vinh đã xây dựng mới 1 nhà ăn của trường tiểu học bị sập trong mùa bão năm 2013, 4 cây cầu dân sinh, cùng hàng chục cống thoát nước qua đường với kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách địa phương đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng. Riêng một số cầu cống dân sinh bị hư hỏng do xe trọng tải của các đơn vị thi công hoặc nằm trong thiết kế thi công đường của các công ty đến nay vẫn chậm hoặc chưa sửa chữa, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con và không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Mùa mưa bão đang đến rất gần, TX. Hoàng Mai cần tích cực chỉ đạo các nhà thầu, các công ty xây dựng có trách nhiệm nhanh chóng duy tu, xây dựng lại các công trình ách yếu ở xã Quỳnh Vinh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thương trong mùa mưa, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Như Thủy
(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.