Anh: 103 tuổi vẫn lái xe tải bán kem trên đường phố

(Baonghean.vn) - Cụ ông Giovanni Rozzo, 103 tuổi, trở thành người bán kem già nhất nước Anh sau khi gia đình ông khôi phục lại một chiếc xe tải nhỏ bán kem di động giống hệt chiếc xe ông từng lái vào những năm 1960.

 Cụ ông Giovanni Rozzo trên chiếc xe bán kem mới. Ảnh Telegraph
Cụ ông Giovanni Rozzo trên chiếc xe bán kem mới. Ảnh Telegraph

Ông Giovanni chính thức “nghỉ hưu” năm 1995 sau 27 năm bán kem ở trung tâm thành phố Cambridge.

Mới đây người thân của ông đã sửa chữa lại chiếc xe tải kiểu “Batmobile” - một loại xe thịnh hành những năm đầu thế kỷ XX, như một món quà dành cho ông.

Bây giờ ông Giovanni lại được ngồi sau tay lái với công việc bán kem, nhưng chỉ trong những dịp đặc biệt như đám cưới hay lễ hội.

Người tài xế bán kem già nhất nước Anh chia sẻ: “Chiếc xe này giống hệt với chiếc tôi từng lái vào năm 1966, tôi rất thích nó”.

Carl Rozzo, cháu trai ông cho biết, dù đã nghỉ bán rất lâu nhưng ông cụ Giovanni vẫn luôn tự hào về nghề bán kem của mình.

“Chúng tôi cảm thấy sẽ rất tuyệt nếu có thể tặng ông chiếc xe giống hệt cái cũ như một món quà. Và chúng tôi đã cố tìm một chiếc, bỏ thêm chút tiền để khôi phục và gia cố động cơ”, Carl chia sẻ.

“Tôi không tưởng tượng được ông tôi còn có thể trở lại bán kem trên phố”, Carl nói thêm.

Ông Giovanni Rozzo di cư từ Italy sang Anh vào đầu những năm 1950 để tìm việc làm.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại Anh bằng công việc lái tàu cho Hãng đường sắt Anh trong 6 năm trước khi chuyển sang làm người đưa sữa cho các Hợp tác xã.

Sau đó, ông đến Cambridge và thành lập một doanh nghiệp kem hoạt động khá thành công. Có thời điểm, ông sở hữu đến 6 chiếc xe tải bán kem di động quanh thành phố.

Ông nghỉ bán năm 82 tuổi nhưng vẫn thường lái chiếc Mitsubishi Lance cổ dạo quanh thành phố Cambridge.

Thanh Huyền

(Theo Telegraph)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.