Anh cảnh báo khả năng Nga thành 'quốc gia cô độc'

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 11/10 cảnh báo, Nga có nguy cơ trở thành “một quốc gia cô độc” nếu nước này tiếp tục ném bom vào các mục tiêu dân sự tại Syria. Ông cũng kêu gọi người biểu tình tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Nga để phản đối những tội ác chiến tranh mà Moskva đang bị cáo buộc.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cảnh báo Nga đồng thời kêu gọi tăng cường trừng phạt Moskva và chế độ cầm quyền hiện nay tại Syria. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cảnh báo Nga đồng thời kêu gọi tăng cường trừng phạt Moskva và chế độ cầm quyền hiện nay tại Syria. Ảnh: Reuters.

Các quốc gia phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tính đến biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga, trong bối cảnh các cuộc tấn công của chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn vào những khu vực của phiến quân tại thành phố Aleppo ngày càng dữ dội.

“Nếu Nga vẫn tiếp tục chiến lược của mình tại Syria, tôi nghĩ rằng nước này sẽ có nguy cơ trở thành một quốc gia cô độc”, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson phát biểu tại Quốc hội; đồng thời kêu gọi các nhóm biểu tình chống chiến tranh tuần hành bên ngoài Đại sứ quán Nga.

“Tôi rất muốn chứng kiến các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Nga”, ông Boris kêu gọi các nhóm chống chiến tranh như liên minh “Stop the War”, vốn được hỗ trợ bởi Jeremy Corbyn - nhà lãnh đạo Đảng Lao động đối lập chính của Anh.

Một quan chức cho biết máy bay của Nga tiếp tục ném bom hạng nặng vào các nhóm phiến quân tại miền đông Aleppo hôm 11/10 sau nhiều ngày tương đối yên tĩnh.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang nỗ lực tái chiếm hoàn toàn Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, vốn đã bị phân chia bởi sự kiểm soát của lực lượng chính phủ và phe đối lập trong suốt thời gian qua.

Ngoại trưởng Boris Johnson cho rằng, các nước phương Tây cần gây áp lực hơn nữa đối với Nga, vốn đang giúp chính phủ Syria chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Ông Boris cũng đổ lỗi cho Nga về vụ tấn công vào một đoàn xe cứu trợ ở Syria hồi tháng trước.

“Chúng ta phải chắc chắn rằng, chúng ta cần có những cách thức hiệu quả hơn để có thể tăng cường viện trợ cho Aleppo. Như một số thành viên đã nói, chúng ta phải tăng cường áp lực lên chế độ Assad cũng như phía Nga thông qua biện pháp trừng phạt cứng rắn”, ông Boris nói.

Phương Hoa

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.