Anh: Vụ nghi đầu độc gần Salisbury được xử lý ở mức độ nghiêm trọng

Ngày 4/7, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, vụ hai người nghi bị đầu độc gần thành phố Salisbury, miền Nam nước này, đang được xử lý ở mức độ rất nghiêm trọng.
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài khu vực phát hiện hai người trong tình trạng nguy kịch do tiếp xúc 'chất lạ' tại Amesbury, gần Salisbury ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa bên ngoài khu vực phát hiện hai người trong tình trạng nguy kịch do tiếp xúc 'chất lạ' tại Amesbury, gần Salisbury ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban phản ứng nhanh của Chính phủ Anh đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về vụ nghi đầu độc này.

Quan chức trên nêu rõ: "Đây là vụ việc rõ ràng đang được xử lý ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Các bộ trưởng và thủ tướng đang được cập nhật thông tin liên tục và các quan chức đã tiến hành cuộc họp vào sáng nay (theo giờ địa phương) để nhận các thông tin cập nhật về vụ việc cũng như tình hình tại hiện trường."

Trước đó, tối 30/6, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ, đều khoảng 40 tuổi, trong tình trạng bất tỉnh tại một ngôi nhà ở đường Muggleton, Amesbury, gần thành phố Salisbury do nghi nhiễm một loại chất bí ẩn.

Hiện, hai nạn nhân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Salisbury, cách Amesbury 11km về phía Nam.

Các nhân viên chống khủng bố đang phối hợp với lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Trong khi đó, tờ Sun của Anh ngày 4/7 đưa tin 2 người này đã bị đầu độc và có những triệu chứng giống như trong vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc hồi tháng Ba vừa qua.

Báo trên cho biết các mẫu xét nghiệm đã được gửi tới phòng thí nghiệm tại Porton Down của Bộ Quốc phòng Anh.

Trước đó, hồi tháng Ba, tại Salisbury cũng đã xảy ra vụ cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia bị đầu độc. Phía Anh cho biết một hàm lượng rất nhỏ chất độc thần kinh Novichok ở dạng lỏng đã được sử dụng trong vụ này.

Sau đó, mặc dù chưa có kết luận điều tra, London cho rằng chất độc này được chế tạo tại Nga và cáo buộc Moskva đứng sau vụ việc, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất hàng trăm các nhà ngoại giao Nga.

Cho đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc và cũng tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.