Bà Clinton kiếm hơn 10 triệu USD năm 2015

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton kiếm được tới 10,75 triệu USD và đóng mức thuế 34,2%.

Theo Reuters, trong năm 2015 cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton có thu nhập gần 5,3 triệu USD từ các bài diễn thuyết. Còn bà Hillary nhận 3 triệu USD từ nhà xuất bản Simon & Schuster nhờ cuốn sách bà viết về thời kỳ đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ứng cử viên phó tổng thống của bà Clinton là Thượng nghị sĩ Tim Kaine cùng phu nhân Anne Holton cũng công bố mức thu nhập chịu thuế trong vòng 10 năm qua. Theo đó họ đóng mức thuế khoảng 20,3% trong năm 2015.

Bà Clinton đang gây sức ép lên ông Trump khi công khai thu nhập chịu thuế Ảnh: Reuter
Bà Clinton đang gây sức ép lên ông Trump khi công khai thu nhập chịu thuế Ảnh: Reuter

“Bà Hillary Clinton và ông Tim Kaine thể hiện rõ sự minh bạch tài chính. Ngược lại, Donald Trump vẫn đang núp sau những lời biện minh dối trá và không chịu công khai thu nhập đóng thuế như đã hứa”, cố vấn của bà Clinton là Jennifer Palmieri tuyên bố.

Các ứng cử viên tổng thống Mỹ luôn công khai thu nhập chịu thuế dù đây không phải là điều pháp luật quy định. Gia đình Clinton đã làm như vậy hàng năm kể từ năm 1977.

Trong khi đó, đến nay ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn giấu kín hồ sơ thuế của mình. Các luật sư giải thích rằng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đang kiểm tra thu nhập của tỷ phú New York nên ông chưa thể công khai thông tin. IRS tuyên bố ông Trump hoàn toàn có thể công khai thu nhập kể cả khi cơ quan này đang kiểm tra.

Nhưng ông Trump vẫn tránh né.
Nhưng ông Trump vẫn tránh né. Ảnh: Internet

Mới đây, đại diện đội ngũ tranh cử của ông Trump mô tả việc bà Clinton công khai thu nhập chịu thuế là để “đánh lạc hướng” dư luận sau vụ bê bối cựu ngoại trưởng Mỹ sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân.

Những người chỉ trích ông Trump, bao gồm ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney, nhận định việc tỷ phú New York không chịu công khai thu nhập chịu thuế bởi hồ sơ tài chính của ông ta cho thấy những quan hệ làm ăn mờ ám, đặc biệt với nước Nga.

Bà Clinton cũng đá xoáy ông Trump: “Ông ta từ chối thực hiện điều mà mọi ứng cử viên tổng thống đều là trong nhiều thập kỷ qua”.

Trước đó tạp chí Politico đưa tin ông Trump hầu như không đóng đồng thuế nào trong 2 năm hồi thập niên 1990. Ngày 12/8, báo New York Times dẫn lời hàng loạt luật sư và chuyên gia tài chính nhận định rất có thể ông Trump vẫn đang né thuế trong thời gian qua.

Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.