Bà Clinton công khai hồ sơ thuế, gây sức ép lên ông Trump

Ngày 12/8, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã chính thức công bố mức thu nhập và hồ sơ thuế trong năm 2015, qua đó gây áp lực buộc đối thủ của đảng Cộng hòa Donald Trump cũng phải có hành động tương tự.

Cuộc đấu giữa 2 ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton ngày càng gay cấn.
Cuộc đấu giữa 2 ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton ngày càng gay cấn.

Theo tài liệu được công bố trên trang web của chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ, tổng thu nhập của bà Clinton cùng chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton trong năm 2015 là 10,75 triệu USD, trong đó phần lớn số tiền kiếm được là từ việc diễn thuyết và viết sách. 

Trong năm ngoái, cựu Tổng thống Clinton kiếm gần 5,3 triệu USD từ việc diễn thuyết; còn phu nhân Clinton thu về 3 triệu USD từ việc xuất bản cuốn sách kể về quãng thời gian đảm nhiệm chức ngoại trưởng. Thuế thu nhập của gia đình Clinton phải đóng ở mức 34,2%, và cả hai đã đóng 3,6 triệu USD thuế thu nhập liên bang trong năm ngoái.

Tương tự, vợ chồng ứng cử viên của đảng Dân chủ Tim Kaine vào chức Phó Tổng thống, cũng công khai hồ sơ thuế trong 10 năm qua, trong đó cả hai đã đóng mức thuế 20,3%.

Trong một tuyên bố, trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, bà Jenifer Palmieri, cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ và Thượng nghị sỹ Kaine đã thể hiện rõ sự minh bạch tài chính, ngược lại ông Trump vẫn từ chối công khai thu nhập đóng thuế như đã hứa và vẫn núp đằng sau những lời biện hộ.

Đáp lại, nhóm vận động tranh cử của tỷ phú Trump cho rằng mục đích bà Clinton công bố tài liệu trên là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận đối với vụ bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân để xử lý việc công của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Dù không phải là việc bắt buộc nhưng việc các ứng cử viên Tổng thống Mỹ công khai thu nhập chịu thuế đã trở thành thông lệ. Kể từ năm 1977, gia đình Clinton đã luôn công khai mức thu nhập và các khoản thuế phải đóng. Ngược lại, tỷ phú Trump lại giấu kín các khoản thu nhập và hồ sơ thuế của mình, biện minh rằng Sở Thuế vụ Mỹ đang kiểm toán hồ sơ thuế của ông nên chưa thể công khai. 

Tuy nhiên, trong một báo cáo công bố cùng ngày, tờ The New York Times cho biết ông Trump có thể đã hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế dành cho các nhà bất động sản trong những năm trước, như hai năm 1978 và 1979 khi tỷ phú này đã không phải trả thuế thu nhập liên bang./.

Theo Vietnam+

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.