Ba Lan cam kết là quốc gia ủng hộ 'đáng tin cậy nhất' của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết sản xuất vũ khí ở Ukraine và biến Vacsava thành quốc gia ủng hộ “đáng tin cậy nhất” của Kiev.

Hãng thông tấn Polsat dẫn lời Thủ tướng Tusk tuyên bố Ba Lan sẽ tham gia thỏa thuận an ninh sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev ngày 22/1. Cam kết này, chính thức được gọi là Tuyên bố chung ủng hộ Ukraine, đã được các nhà lãnh đạo G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.

anh-1-4459.jpg
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Các bên ký kết hứa sẽ hỗ trợ Kiev “thiết bị quân sự hiện đại”, tình báo quân sự, huấn luyện và viện trợ kinh tế, với mục tiêu đảm bảo “một Ukraine có chủ quyền trong khuôn khổ đường biên giới được quốc tế công nhận”, bao gồm các lãnh thổ mà Nga sáp nhập như Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporzhye và Crimea. Trong khi đó, Ukraine đã đồng ý trấn áp nạn tham nhũng và vi phạm nhân quyền để chuẩn bị cho tương lai “trở thành thành viên của cộng đồng châu Âu-Đại Tây Dương".

Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc trước đây của Ba Lan là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine, cam kết viện trợ quân sự hơn 3 tỷ euro (3,27 tỷ USD) cho Kiev và vận động các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí tiên tiến hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Vacsava và Kiev đã xấu đi vào tháng 9 năm ngoái sau khi Ukraine đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Ba Lan và một số quốc gia EU khác cấm chuyển giao ngũ cốc của Ukraine, bởi những nước này cho rằng diễn biến này đã làm tổn hại đến các nhà sản xuất của chính họ.

Ông Tusk, một chính trị gia thân EU, người đứng đầu Hội đồng châu Âu từ năm 2014 đến năm 2019, cho biết hồi đầu tháng này rằng ông sẽ “không bao giờ cho phép bất kỳ ai trong chính phủ Ba Lan xây dựng lập trường của họ dựa trên cảm xúc bài Ukraine”.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky ngày 22/1, Thủ tướng Tusk tuyên bố ông sẵn sàng hoàn tất các cuộc đàm phán về việc sản xuất chung vũ khí và đạn dược trên lãnh thổ Ukraine và nhấn mạnh Ba Lan sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.