Bà Le Pen sẽ có thể lặp lại chiến thắng của Donald Trump

Sau chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, có khả năng nhà lãnh đạo đảng đối lập "Mặt trận Dân tộc" của Pháp Marine Le Pen sẽ lặp lại thành công của Donald Trump, The New York Times viết.

 



Theo The New York Times, ở châu Âu, các đảng cánh hữu đang trở nên phổ biến hơn, khi thấy cuộc bầu cử của tỷ phú làm thay đổi căn bản bối cảnh chính trị trên thế giới. "Điều này cho thấy rằng khi người ta rất muốn một điều gì, họ có thể làm được  điều đó… Khi người ta muốn lấy lại số phận vào tay mình, họ có thể làm điều đó, bất chấp các chiến dịch bôi nhọ liên tục diễn ra" — The New York Times trích lời Le Pen. Các giới chính trị Pháp trong tuần này thống nhất trong quan điểm chung rằng những tin tức mới nhất từ ​​Hoa Kỳ đã trở thành ngọn gió mới cho việc xúc tiến chương trình chính trị của Mặt trận Dân tộc, tác giả bài viết ghi nhận.

Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi rằng con đường của Le Pen trở thành Tổng thống là đơn giản. Tại Pháp, những người ủng hộ của cả hai bên cánh tả và cánh hữu thường kết hợp với nhau để phản đối ứng cử viên cực hữu ở vòng bầu cử cuối cùng. Ngoài ra, nguồn lực của nhà lãnh đạo "Mặt trận quốc gia" không thể so sánh với Trump.

"Le Pen là ứng cử viên của đảng bên lề hệ thống. Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa",  chuyên gia về các xu thế cực hữu châu Âu Jean-Yves Camus nói. Tuy nhiên, Le Pen không thiếu người ủng hộ — đảng "Mặt trận Dân tộc" đang nắm quyền tại 11 thành phố của Pháp, nơi được sự ủng hộ vô điều kiện của người dân, bài báo cho biết.

"Nhiều người Pháp đã từng là nạn nhân của toàn cầu hóa và nhập cư. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi chính sách của mình và chỉ có Marine Le Pen là có thể đối phó với điều đó…" — ông Jean-Yves Camus nhấn mạnh.


Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.