Báo Mỹ: Chiến lược của Tổng thống Putin với phương Tây phát huy tác dụng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ báo kinh doanh Mỹ Wall Street Journal cho rằng, các thành tựu về chính sách đối ngoại, quân sự và kinh tế của Nga chứng minh rằng, chiến lược đối đầu phương Tây của Tổng thống Vladimir Putin đã phát huy tác dụng.

putin. ap
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn bài phân tích từ các tác giả của bài báo trên Wall Street Journal, các nước phương Tây đã hy vọng vào một cuộc phản công thành công của Ukraine, và sự sụp đổ của nền kinh tế Nga dưới áp lực của các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nền kinh tế của Nga không bị phá huỷ. Quân đội của nước này đang ở thế tấn công. Và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vượt trội so với phương Tây về khối lượng sản xuất. Tổng thống Vladimir Putin có thể “hài lòng” trước những thành tựu chính sách đối ngoại, được chứng minh qua sự ủng hộ của các nước đồng minh chủ chốt ở châu Á và Nam bán cầu.

“Không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn 6 tháng, trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin đã ký Chiến lược An ninh quốc gia mới cho đất nước. Mục tiêu chính của văn bản này là để chuẩn bị cho đất nước một tâm thế trước cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây. Hôm nay, Tổng thống Putin có thể nói với toàn thể người dân trong và ngoài nước rằng, chiến lược của ông ấy đã có hiệu quả" - Wall Street Journal cho hay.

Theo các tác giả bài báo, giới lãnh đạo phương Tây đã phạm sai lầm khi trông chờ vào sự thất bại nhanh chóng của Nga, không chỉ từ áp lực bên ngoài, mà còn nuôi dưỡng “hy vọng viển vông” về một cuộc đảo chính trong lòng nước Nga.

“Thực tế là, sự ủng hộ của quần chúng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn không hề lung lay. Và ngay cả giới tinh hoa cũng không quay lưng lại với ông Putin" - các tác giả Wall Street Journal viết.

Chiến lược An ninh quốc gia là tài liệu hoạch định chiến lược cơ bản, xác định các lợi ích quốc gia và các ưu tiên chiến lược quốc gia của Nga, các mục tiêu và biện pháp trong chính sách đối nội và đối ngoại nhằm tăng cường an ninh quốc gia, và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chiến lược này đã được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt vào ngày 2/7/2021.

Theo báo cáo của Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, nó được thiết kế để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nga, tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của đất nước, thắt chặt đoàn kết nội bộ và gắn kết xã hội Nga. Tất cả nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín quốc tế của Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.