Báo Pháp: Việc phương Tây triển khai quân tới Ukraine tạo ‘thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược' cho Nga

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Le Monde, hoạt động huấn luyện mà người Pháp muốn cung cấp cho người Ukraine đặc biệt liên quan đến lực lượng phòng không trên mặt đất vì các cơ sở này thường xuyên bị Nga tấn công.

2024-02-26t220735z-2139755501-rc2ma6ajdpoe-rtrmadp-3-ukraine-crisis-france-macron-8980.jpeg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây tuyên bố "không loại trừ điều gì", kể cả sử dụng quân đội của phương Tây, để ngăn Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 2/3 cho biết, tờ Le Monde của Pháp nói rằng, khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine được coi là một cách để gây sức ép đối với Nga.

Viện dẫn các nguồn tin, tờ báo chỉ ra rằng, Pháp đã và đang phủ nhận việc các lực lượng thông thường của họ, dù mặc đồng phục hay không, đang có mặt ở Ukraine. Paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của các thành viên Tổng cục An ninh đối ngoại (DGSE) ở Ukraine, đặc biệt là từ các cơ quan chuyên về các chiến dịch tại các khu vực khủng hoảng. Tuy nhiên, Le Monde cho biết, cả số lượng lẫn các sứ mệnh của họ đều không phải là chủ đề được công bố rộng rãi.

Theo tờ báo nêu trên, Vincent Crouzet - cựu nhân viên của DGSE cho biết: “Hoạt động của các cơ quan này về bản chất là bí mật và do đó nằm ngoài luật chiến tranh”.

Trong khi đó, các nguồn tin của tờ báo lưu ý rằng, các quân nhân dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Pháp chưa bao giờ vượt qua biên giới Ukraine mà chỉ huấn luyện quân đội Ukraine, đặc biệt là ở Ba Lan. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ việc triển khai lực lượng đặc nhiệm của nước này tới Ukraine, dù không theo các đơn vị quân đội quy mô lớn mà là những nhóm nhỏ các giảng viên.

Le Monde viết: Đây trước hết được coi là một cách để tạo ra "tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược" cho Nga. Tờ báo cho biết, hoạt động huấn luyện mà Pháp muốn cung cấp cho người Ukraine đặc biệt liên quan đến lực lượng phòng không trên mặt đất vì các cơ sở này thường xuyên bị Nga bắn phá, đồng thời cho biết thêm rằng, sự hiện diện của binh lính từ Pháp hoặc các nơi khác sẽ có khả năng đảm bảo an toàn cho một số khu vực của Ukraine, cùng với đó nghiêm túc cản trở những nỗ lực nhắm mục tiêu không gặp trở ngại của Moskva.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.