Bí quyết thành công của nam siêu mẫu 80 tuổi

(Baonghean.vn) - Kể từ khi bắt đầu bước vào làng thời trang năm 2015, người đàn ông 80 tuổi Wang Deshun đã được mệnh danh là “ông nội nóng bỏng nhất” của Trung Quốc.

Siêu mẫu Wang Deshun bước vào làng thời trang ở tuổi 79. Ảnh: Getty
Siêu mẫu Wang Deshun bước vào làng thời trang ở tuổi 79. Ảnh: Getty

Ông Wang Deshun được biết đến qua các bộ phim Vua Kungfu và Thiên địa anh hùng. Ở tuổi 79, ông bắt đầu bước vào làng thời trang tại Tuần lễ thời trang Trung Quốc 2015, nơi ông diện bộ thiết kế với ngực trần và bước đi trong một vóc dáng săn chắc cùng mái tóc dài màu bạc.

Đại diện cho một sức khỏe tốt, ông Wang đã khiến cả xã hội Trung Quốc phải suy ngẫm khi họ luôn dùng quan niệm tuổi già làm con người ta vô dụng như một cái cớ để từ bỏ.

Trong một video truyền cảm hứng, ông say sưa chia sẻ: “Nhiều người bắt đầu chú ý đến tôi kể từ sau chương trình thời trang. Nhưng bạn có biết, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải chuẩn bị trong suốt 60 năm.”

Sinh ra tại Thẩm Dương, phía đông Trung Quốc, ông trở thành diễn viên nhạc kịch vào năm 24 tuổi, bắt đầu học tiếng Anh ở tuổi 44 và thành lập đoàn kịch với phong cách trình diễn điêu khắc sống khi 49 tuổi. Sau khi chuyển đến Thượng Hải, ông Wang bắt đầu tập gym ở tuổi 50 và từ đó ông chưa hề một lần lùi bước.

Ông khẳng định: ngay cả khi lớn tuổi, chúng ta vẫn phải tiếp tục thử thách bản thân và luôn giữ vững suy nghĩ không bao giờ là quá muộn để đạt được ước mơ của mình.

“Hãy tin tôi đi, tiềm năng có thể được khám phá. Khi bạn nghĩ đã quá muộn, phải cẩn thận đừng để nó trở thành cái cớ để từ bỏ. Không ai có thể ngăn cản bạn thành công, trừ chính bạn”.

Vì vậy, khi bạn cảm thấy tuổi già đang tới hay khi những khớp xương của mình đang than vãn, hãy nhớ những lời của ông Wang: “Khi đến lúc để tỏa sáng, hãy trở thành người rực rỡ nhất”.

Thanh Hiền

(Theo Independent)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.