Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2, thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, thành phố Vinh được giao chỉ tiêu gọi 148 công dân nhập ngũ (Quân đội 136, Công an 12). Sau quá trình tuyển chọn đã chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội nhân dân 144 công dân, trong đó chính thức 137 công dân (136 nam và 1 nữ), dự phòng 7 công dân. 

Trong số công dân được gọi nhập ngũ vào Quân đội có 26 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 1 đảng viên, 5 công dân có đạo. Đặc biệt có 15 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội. Bên cạnh đó, có 12 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. 

Trước khi vào hội trường, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thành Duy
Trước khi vào hội trường, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Thành Duy

Các phường, xã thành phố đều có mức quà 1 - 2 triệu đồng cho mỗi công dân nhập ngũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vinh tặng cho 30 công dân nhập ngũ có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 1 triệu đồng. 

Phát biểu tại Lễ giao, nhận quân, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh tin tưởng: Là một người quân nhân cách mạng, trong môi trường mới, các công dân nhập ngũ sẽ phát huy truyền thống, chấp hành nghiêm kỷ luật, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tinh thần, lòng dũng cảm, lòng mong đợi của cán bộ, nhân dân, quê hương, gia đình, người thân ở quê nhà.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại Lễ giao, nhận quân. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô chia sẻ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống quê hương thành phố Vinh - thành phố đỏ anh hùng, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.350 công dân nhập ngũ, trong đó vào Quân đội 3.104 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 246 công dân. 

Theo đó, năm nay Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ 3.505 công dân, trong đó nhập ngũ vào Quân đội 3.259 công dân (chính thức 3.104 công dân, dự phòng 155 công dân) và 246 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số các công dân nhập ngũ có 7 đảng viên và 752 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Kiên
Năm nay, các địa phương có nhiều giải pháp trong sơ, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như: khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy; trang bị máy đo mắt, đo huyết áp phục vụ khám tuyển; ban hành quy chế gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tuyển quân.
Các công dân thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Các công dân thành phố Vinh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Người thân tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Người thân tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trước khi giao nhận quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 cho 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.