Bố bé Nhật Linh trở lại Nhật Bản, muốn nói chuyện trực tiếp với nghi phạm

Gia đình Lê Thị Nhật Linh trở lại Nhật Bản để hợp tác cùng cảnh sát điều tra vụ con gái anh bị sát hại.

bo-be-nhat-linh-tro-lai-nhat-ban-muon-noi-chuyen-truc-tiep-voi-nghi-pham

Lê Anh Hào, bố của Lê Thị Nhật Linh, đứng tại mộ của bé ở Hưng Yên ngày 4/4. Ảnh: Kyodo

Vợ chồng anh Lê Anh Hào, bố mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh, cho biết họ trở lại Nhật Bản vào sáng 16/4, theo Japan Today. Gia đình trước đó đưa thi thể bé về Việt Nam để an táng tại quê nhà Hưng Yên.

Anh Lê Anh Hào và các thành viên gia đình khác sẽ được cảnh sát thông báo tóm tắt về cuộc điều tra. Anh Hào nói với các phóng viên tại sân bay Narita, phía đông Tokyo rằng: "Quãng thời gian từ sau khi con gái tôi qua đời rất khó khăn".

Nói về nghi phạm bị bắt, anh Hào cho biết: "Mặc dù tôi chưa biết liệu ông ta có phải là hung thủ thực sự hay không, tôi muốn hung thủ bị trừng phạt".

"Tôi cũng muốn nói chuyện trực tiếp với ông ta", anh nói thêm, theo Mainichi.

20 ngày truy tìm nghi phạm sát hại bé Nhật Linh

 

Bé Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích sáng 24/3 khi đi từ nhà đến ngôi trường cách đó chỉ 10 phút đi bộ. Hai ngày sau, thi thể bé được phát hiện trên một bãi cỏ gần cống thoát nước tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã phi tang thi thể Nhật Linh vào đêm bé mất tích.

Nghi phạm sát hại bé Linh là Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị bắt vào ngày 14/4. Shibuya có hai con tầm tuổi Linh và là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé. Người đàn ông sống ở chung cư cách nhà Linh chỉ 300 m và tham gia nhóm giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày. Đây là một cú sốc với người dân Nhật Bản khi người giám hộ học sinh lại là nghi phạm sát hại trẻ em.

Nghi phạm Shibuya bị bắt

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.