Brazil: Cô gái 'lĩnh đòn' vì lôi cá mập lên bờ chụp ảnh

“Họa vô đơn chí” khi cô gái bị con cá mập cắn tới độ phải vào viện và còn bị phạt tiền.

Một người phụ nữ tới bãi biển ở quần đảo Fernando de Noronha, Brazil vô tình bắt gặp một con cá mập nhỏ đang bơi gần bờ. Ngay lập tức, cô này nhảy xuống bắt con cá mập, mang lên bờ để…chụp “tự sướng”.

Thật xui xẻo cho cô gái khi con cá mập cắn cô một cú đau điếng và không chịu nhả ra. Trong clip chia sẻ trên mạng, cô gái tìm mọi cách thoát khỏi hàm răng con cá dữ nhưng không thành. Chỉ khi một người bạn của nữ du khách trợ giúp, cô gái mới thoát được. Sau đó, cô gái đã ném con cá trở lại biển.

Con cá mập cắn chặt không rời.
Con cá mập cắn chặt không rời.

Cảnh sát sau khi biết thông tin về vụ việc ngay lập tức tìm tới cô gái và người bạn trai, yêu cầu họ nộp tổng tiền phạt là 5.000 bảng Anh (khoảng 142 triệu đồng). Lý do họ đưa ra là cặp đôi đã có hành vi tấn công động vật.

Loài cá mập bị lôi lên bờ là cá mập chanh và bờ biển này thuộc vườn quốc gia Marinho, một khu vực được bảo tồn cấp quốc gia. Quy định ở đây cấm du khách bắt, làm phiền hoặc cho bất kỳ loài động vật nào ăn.

Vận rủi chưa dừng lại ở đó khi cô gái phải vào viện Sao Lucas để khâu vết thương với tổng cộng 4 mũi. Độc giả Joao Quinto khi xem clip, bình luận: “Làm thế để làm gì? Đăng lên Facebook à? Tôi hy vọng cô gái học được một điều gì đó về bảo vệ môi trường sống của các loài động vật”.

Năm ngoái, một con cá heo từng bị kéo lên bờ ở biển Argentina nhằm mục đích chụp “tự sướng”. Sau đó, nó đã chết trước khi kịp thả lại xuống nước.

Theo Dân Việt

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.