Buôn bán ế ẩm, tiểu thương chặt bỏ đào chiều 28 Tết

(Baonghean.vn) - Dù còn 2 ngày nữa mới đến thời khắc bước sang năm mới, tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không khả quan, một số chủ cửa hàng đào Tết trên địa bàn TP.Vinh đã chặt bỏ các gốc đào để thu dọn về quê. 

Người dân chặt bỏ đào chiều 28 Tết. Clip: Nguyên Châu

Trong chiều 19/1 (28 tháng Chạp), nhiều cửa hàng bán cây cảnh Tết như đào, quất, mai, bưởi Diễn... trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận như Hưng Nguyên, Nam Đàn... vẫn còn lượng cây tồn đọng khá lớn. Mặc dù vẫn có người dân đi xem cây, tuy nhiên, số người thực sự xuống tiền để chọn cây cảnh không nhiều. Ảnh: N.C
Trong chiều 19/1 (28 tháng Chạp), nhiều cửa hàng bán cây cảnh Tết như đào, quất, mai, bưởi Diễn... trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận như Hưng Nguyên, Nam Đàn... vẫn còn lượng cây tồn đọng khá lớn. Mặc dù vẫn có người dân đi xem cây, tuy nhiên, số người thực sự xuống tiền để chọn cây cảnh không nhiều. Ảnh: N.C
Dễ dàng nhận thấy hình ảnh người bán nhiều hơn người mua tại các tuyến phố. Ảnh: N.C
Dễ dàng nhận thấy hình ảnh người bán nhiều hơn người mua tại các tuyến phố. Ảnh: N.C
Dù chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới nhưng tại nhiều điểm, lượng cây còn lại rất lớn. Họ vẫn đang gắng gượng giữa tiết trời giá rét mong có người ủng hộ trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Trong ảnh: Dọc Quốc lộ 46 qua địa phận huyện Nam Đàn, nhiều vườn cây cảnh vẫn còn số lượng lớn, rất ít người dừng hỏi mua. Ảnh: N.C
Dù chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới nhưng tại nhiều điểm, lượng cây còn lại rất lớn. Họ vẫn đang gắng gượng giữa tiết trời giá rét mong có người ủng hộ trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Trong ảnh: Dọc Quốc lộ 46 qua địa phận huyện Nam Đàn, nhiều vườn cây cảnh vẫn còn số lượng lớn, rất ít người dừng hỏi mua. Ảnh: N.C
Tại khu vực bán đào Tết xung quanh Thành cổ Vinh và sân bóng đá Vinh, P.V ghi nhận một số gốc đào đã bị chặt toàn bộ cành lá, nằm lăn lóc dưới nền hoặc chất thành từng đống. Mặc dù còn 2 ngày để kinh doanh nữa, tuy nhiên, chủ cửa hàng đào này đã quyết định nghỉ bán hàng để về quê lo Tết trong chiều 28 Tết. Ảnh: N.C
Tại khu vực bán đào Tết xung quanh Thành cổ Vinh và sân bóng đá Vinh, P.V ghi nhận một số gốc đào đã bị chặt toàn bộ cành lá, nằm lăn lóc dưới nền hoặc chất thành từng đống. Mặc dù còn 2 ngày để kinh doanh nữa, tuy nhiên, chủ cửa hàng đào này đã quyết định nghỉ bán hàng để về quê lo Tết trong chiều 28 Tết. Ảnh: N.C
Chia sẻ với P.V, anh Hồng, người chặt đào cho biết, năm nay kinh doanh ế ẩm, khách vào xem thì nhiều mà mua thì rất ít. Anh nhập về hơn 100 gốc đào, bắt đầu bán từ Rằm tháng Chạp đến nay mới chỉ được vài chục cây, còn 2 ngày nữa, nhưng không có hy vọng gì nhiều... Trong ảnh: Những gốc đào bị chặt ngang, vứt bỏ dù còn 2 ngày nữa mới bước sang năm mới. Ảnh: N.C
Chia sẻ với P.V, anh Hồng, người chặt đào cho biết, năm nay kinh doanh ế ẩm, khách vào xem thì nhiều mà mua thì rất ít. Anh nhập về hơn 100 gốc đào, bắt đầu bán từ Rằm tháng Chạp đến nay mới chỉ được vài chục cây, còn 2 ngày nữa, nhưng không có hy vọng gì nhiều... Trong ảnh: Những gốc đào bị chặt ngang, vứt bỏ dù còn 2 ngày nữa mới bước sang năm mới. Ảnh: N.C
"Những ngày qua trời mưa, kèm theo rét đậm, nên việc bán đào rất vất vả, cứ thức đêm thức hôm để mong có người mua đào nhưng rất ít người tìm đến. Trong khi ai cũng sắm Tết thì nhà mình chưa sửa soạn gì cả, đành nghỉ kinh doanh để về lo Tết cho gia đình, năm sau phấn đấu lại..." Anh Hồng ngậm ngùi. Trong ảnh: Số cành đào bị chặt bỏ chất thành từng đống quanh Thành cổ Vinh. Ảnh: N.C
"Những ngày qua trời mưa, kèm theo rét đậm, nên việc bán đào rất vất vả, cứ thức đêm thức hôm để mong có người mua đào nhưng rất ít người tìm đến. Trong khi ai cũng sắm Tết thì nhà mình chưa sửa soạn gì cả, đành nghỉ kinh doanh để về lo Tết cho gia đình, năm sau phấn đấu lại..." Anh Hồng ngậm ngùi. Trong ảnh: Số cành đào bị chặt bỏ chất thành từng đống quanh Thành cổ Vinh. Ảnh: N.C
Theo nhiều người dân chia sẻ, năm nay do công việc làm ăn, kinh doanh không thuận lợi nên việc chi tiêu Tết cũng dè dặt hơn so với các năm trước. Đối với thị trường cây cảnh, nhiều người dân chọn phương án thuê cây chơi Tết để tiết kiệm chi phí, không mua đứt. Nếu mua cũng xuống tiền cho những cây có giá trị nhỏ hơn so với các năm trước. Do vậy, rất nhiều cây "khủng" chơi Tết, có giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng vẫn còn nằm dài trên thị trường. Ảnh: N.C
Theo nhiều người dân chia sẻ, năm nay do công việc làm ăn, kinh doanh không thuận lợi nên việc chi tiêu Tết cũng dè dặt hơn so với các năm trước. Đối với thị trường cây cảnh, nhiều người dân chọn phương án thuê cây chơi Tết để tiết kiệm chi phí, không mua đứt. Nếu mua cũng xuống tiền cho những cây có giá trị nhỏ hơn so với các năm trước. Do vậy, rất nhiều cây "khủng" chơi Tết, có giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng vẫn còn nằm dài trên thị trường. Ảnh: N.C

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…