Các bảo tàng, khu di tích cần đổi mới phong cách phục vụ

(Baonghean.vn) - Các bảo tàng, khu di tích cần đổi mới phong cách phục vụ thì mới có thể nâng cao chất lượng tuyên truyền, đó là những chia sẻ của các đại biểu tham dự buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên”.

Ảnh: Chu Thanh
Buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên”. Ảnh: Chu Thanh

Ngày 24/4, tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên” đã diễn ra tại thành phố Vinh với sự tham dự của đông đảo các cơ quan ban ngành, các nhà khoa học, các em học sinh, sinh viên.

Ảnh: Chu Thanh
Tham khảo sách viết về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm. Ảnh: Chu Thanh

Thay mặt cho các bạn học sinh, sinh viên có mặt tại buổi tọa đàm, em Hồ Ngân Hạnh, học sinh lớp 12C1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã nói lên những tâm tư tình cảm của học sinh, sinh viên xứ Nghệ với Bác. Ngân Hạnh chia sẻ: “Với chúng em, tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh là hình ảnh in hằn vào ký ức tuổi thơ, đã trở thành điều thiêng liêng hối thúc mỗi người bước đến tương lai phía trước. Có thể nói, Bác Hồ là niềm tin, nguồn động lực để chúng em nỗ lực hết mình, là chỗ dựa tinh thần góp phần làm nên nội lực cho thành công của chúng em”.

, em Hồ Ngân Hạnh, học sinh lớp 12C1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã nói lên những tâm tư tình cảm của học sinh, sinh viên xứ Nghệ với Bác. Ảnh: Chu Thanh
Em Hồ Ngân Hạnh, học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói về tâm tư tình cảm của học sinh, sinh viên xứ Nghệ dành cho Bác. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi tọa đàm, bà Cù Thị Minh, phòng tuyên truyền giáo dục Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Phương pháp giáo dục theo kiểu thuyết minh hướng dẫn tham quan là cách thức học tập thụ động khiến học sinh, sinh viên nhanh quên cũng như phương pháp này không đòi hỏi thuyết minh học hỏi, suy nghĩ, tìm tòi nhiều. Số lượng sinh viên tham quan quá đông, tính trung bình mỗi người hướng dẫn viên phải chịu trách nhiệm từ 100-150 người/đoàn dẫn đến việc khó quản lý, dẫn tới hiệu quả công tác tuyên truyền không cao”.

Trước những khó khăn nêu ra trong tọa đàm, Tiến sỹ Bùi Thanh Thủy, Trưởng khoa Gia đình và Công tác xã hội ĐH Văn hóa Hà Nội đã đề xuất ý kiến: “Nên đưa các bảo tàng, các khu di tích lưu niệm về Bác trở thành những điểm đến du lịch hoạt động với tư cách là các tài nguyên du lịch để khai thác cũng như tạo ra các sản phẩm thu hút, giữ chân khách du lịch ghé thăm. Chính các cán bộ nhân viên phải tự xem mình là đơn vị cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng. Và các phương pháp hoạt động, tuyên truyền cũng cần phải được xác định phù hợp với đối tượng tham quan, mục đích chuyến đi thì mới tạo được hiệu quả trong việc tuyên truyền tư tưởng của Bác đối với du khách nói chung và các em học sinh, sinh viên nói chung".

Ảnh: Chu Thanh
Ban chủ tịch buổi tọa đàm lắng nghe những tâm sự của học sinh, sinh viên. Ảnh: Chu Thanh

Đồng chí Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An đưa ra những góp ý như: Cần có những bài thuyết minh phù hợp với từng đối tượng khi đến tham quan các bảo tàng, khu di tích về Bác; các cơ quan quản lý cần có sự hợp tác, học hỏi giao lưu kinh nghiệm với nhau; đào tạo đội ngũ cán bộ, bổ sung về học ngoại ngữ… Đặc biệt, các nhà quản lý cần phải trăn trở làm sao giúp các em học sinh, sinh viên có thể học tập được tư tưởng, đạo đức của Bác một cách có hiệu quả hơn. Việc tuyên truyền tư tưởng của Bác cho giới trẻ cũng cần phải được làm thường xuyên, liên tục. Thậm chí là các khu di tích, bảo tàng cần chủ động liên hệ với các trường học chứ không thụ động chờ các trường học tìm đến.

Kết thúc tọa đàm đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu, các em học sinh, sinh viên và sẽ bàn bạc cùng các cơ quan về những góp ý này.

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2017) và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương (06/1957 - 06/2017).

Tập trung thảo luận về 3 vấn đề chính: đánh giá thực trạng; những khó khăn, hạn chế và cuối cùng là đưa ra những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mọi đối tượng khách tham quan nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng tại Khu di tích Phủ Chủ tịch - Hà Nội và Quảng trường Hồ Chí Minh - Nghệ An.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.