Các bên đồng loạt lên tiếng sau khi Mỹ hạ lệnh tấn công Syria

(Baonghean.vn) - Các bên liên quan như Anh, NATO, Liên Hợp Quốc đã đồng loạt lên tiếng ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh tấn công vào các mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta ngày 7/4 vừa qua.
Mỹ bắn 13 tên lửa vào Damascus, Syria. Ảnh: AP
Mỹ bắn 13 tên lửa vào Damascus, Syria. Ảnh: AP
 Liên Hợp Quốc: Đang quá sớm để đưa ra kết luận 

Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết, lãnh đạo tổ chức này chưa đưa ra bình luận gì về những động thái quân sự đầu tiên của Mỹ, Anh và Pháp ở Syria ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh tấn công Syria. Hiện tại LHQ đã có bản báo cáo mới nhất về những cuộc nổi dậy ở Trung Đông, nhưng không hề có bất cứ đánh giá, nhận định nào về tình hình chiến sự tại Syria.

“Rõ ràng, sự việc mới chỉ bắt đầu, chúng tôi cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu” – vị đại diện này nói. “Thời điểm hiện tại còn quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định nào, chúng ta cần phải quan sát thêm diễn biến”.

Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn TASS, liệu có hay không việc Mỹ đưa ra thông báo đến Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về kế hoạch khởi động cuộc chiến chống Syria, ông Farhan Har không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào.

“Tôi cũng không dám chắc, liệu chúng tôi có nhận được thông tin trên không” - ông Farhan Har trả lời khi cho biết, ông vừa có buổi thảo luận với Tổng thư ký LHQ Guterres.

Anh:  Không có phương án nào có thể thay thế bằng động thái quân sự
 
Thủ tướng Anh Theresa May chỉ đạo các lực lượng quân sự Anh tham chiến tại Syria. Ảnh AP
Thủ tướng Anh Theresa May chỉ đạo các lực lượng quân sự Anh tham chiến tại Syria. Ảnh AP

Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, các hoạt động quân sự của Mỹ, Anh và Pháp ở Syria không nhằm mục đích thay đổi chế độ Syria, mà mục tiêu chính của cuộc tấn công là làm giảm căng thẳng đang leo thang và hạn chế gây thương vong cho dân thường.

“Cuộc tấn công quân sự lần này sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng tới bất cứ ai tin rằng, Syria sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào khi sử dụng vũ khí hóa học” - Thủ tướng Anh khẳng định.

Thủ tướng Anh cho biết thêm đã hạ lệnh cho Lực lượng quân sự Anh tập trung phối hợp với các đồng minh Mỹ và Pháp, tấn công vào các mục tiêu, làm suy yếu kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học của Syria.

Bà Theresa May nhấn mạnh rằng, không có phương án nào có thể thay thế bằng động thái quân sự.

“Hành động quân sự này không chỉ bảo vệ những người dân vô tội ở Syria thoát khỏi những thương vong khủng khiếp do vũ khí hóa học gây ra, mà còn bảo vệ những chuẩn mực quốc tế không bị “ăn mòn”. Chúng ta phải lên án chống lại việc sử dụng loại vũ khí này” - Thủ tướng Anh nói.

Pháp: Phát lệnh tấn công Syria 
Tổng thống Pháp Macron phát lệnh tấn công Syria tại cung điện. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Macron phát lệnh tấn công Syria tại Cung điện Elysee.. Ảnh: AP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ thị cho Quân đội Pháp tấn công Syria như là một phần của hoạt động quân sự chung với các đồng minh Mỹ và Anh. 
"Chúng tôi sẽ chỉ tấn công vào những căn cứ của Syria được nghi là sử dụng vũ khí hóa học. Pháp không cho phép việc sử dụng vũ khí này thường xuyên. Đó là mối đe dọa lớn đối với người dân Syria, và ảnh hưởng tới an ninh chung trong khu vực" - Tổng thống Macron tuyên bố. 

NATO:  Ủng hộ tấn công Syria

Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết, NATO ủng hộ việc Mỹ tấn công Syria, nhưng phần lớn các thành viên NATO sẽ không tham chiến vào cuộc không kích tại Syria

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.