Các địa phương khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

May Huyền - Đình Tỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 10/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Tương Dương đã tổ chức khai mạc khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

* Theo chỉ tiêu tỉnh giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Đàn sẽ tuyển chọn 169 thanh niên nhập ngũ trong tổng số 640 thanh niên tham gia khám tuyển. Thời gian khám tuyển diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 10 - 14/12).

640 thanh niên Nam Đàn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: Thúy Tình
640 thanh niên Nam Đàn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: Thúy Tình
Nhờ chủ động tuyên truyền, triển khai xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu sớm cho các xã, thị trấn rà soát, chốt danh sách những thanh niên được gọi khám và tổ chức tốt việc sơ khám tại 24 xã, thị trấn nên 100% thanh niên trong diện thực hiện nghĩa vụ đã nghiêm túc chấp hành lệnh gọi khám tuyển, tạo điều kiện cho các y, bác sỹ và các ngành liên quan tổ chức khám tuyển đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác cao.

Thúy Tình

* Tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2019 tại huyện Thanh Chương có 1.173 thanh niên, trong đó trình độ Đại học chiếm 6,65%, Cao đẳng chiếm 4,1%, Trung cấp nghề chiếm 2,8%.

Các thanh niên đang thực hiện quy trình khám tuyển. Ảnh: Văn Lý
Các thanh niên đang thực hiện quy trình khám tuyển. Ảnh: Văn Lý
Qua 5 ngày khám tuyển đã có 304 thanh niên trúng tuyển. Nét mới của công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay là phải có thanh niên trúng tuyển đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị nên về chỉ tiêu này huyện Thanh Chương đã thực hiện đạt và vượt.        

       Văn Lý

* Tại huyện Yên Thành, 1.100  thanh niên có độ tuổi từ 18-25 đã qua vòng khám sơ tuyển cơ sở, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch bản thân rõ ràng đã được điều động  tham gia khám tuyển nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an đợt này.

Đợt khám này, huyện Yên Thành có 462 người trúng tuyển. Ảnh: Anh Tuấn
Đợt khám này, huyện Yên Thành có 462 người trúng tuyển. Ảnh: Anh Tuấn

Nét mới trong năm nay, trước khi vào khám, 100% thanh niên đến khám đều ký cam kết không rượu bia, không dùng chất kích thích,  phiếu khám tuyển đều được gián ảnh tránh tình trạng tráo đổi, huy động máy đo mắt hiện đại tránh tình trạng gian dối, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đợt khám này, huyện Yên Thành có 462 người trúng tuyển, sẽ chọn 275 thanh niên đủ tiêu  chuẩn  vào quân đội và 14 thanh niên nghĩa vụ vào ngành công an trong năm 2019.

Anh Tuấn - Phan Hiền

* Tham gia khám tuyển đợt này, huyện Tương Dương có trên 350 nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 27, đây là những thanh niên đã được khám sơ tuyển ở 18 xã, thị trấn và đủ điều kiện khám sức khỏe tại huyện. Theo kế hoạch tuyển quân năm 2019 này, huyện Tương Dương được giao chỉ tiêu 95 thanh niên.

Các thanh niên khám tuyển đợt này được các y, bác sỹ kiểm tra sàng lọc kỹ càng. Ảnh: May Huyền
Các thanh niên khám tuyển đợt này được các y, bác sỹ kiểm tra sàng lọc kỹ càng. Ảnh: May Huyền
Những thanh niên đạt kết quả sau đợt khám tuyển này sẽ được lập hồ sơ, chốt danh sách, đồng thời BCH quân sự huyện sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc vào đầu năm 2019./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.