Các tổ chức, địa phương tặng quà cho người nghèo dịp Tết Đinh Dậu 2017

(Baonghean.vn) - Ngày 17/1, các cơ quan đơn vị, điạ phương tổ chức trao quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Tại UBND xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn), đoàn cán bộ Trường chính trị tỉnh Nghệ An đã có chuyến thăm và trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

nn
Lãnh đạo Trường chính trị tỉnh trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Nghĩa Mai. Ảnh: Minh Thái.

Trong chuyến thăm và tặng quà lần này, nhà trường đã trao 75 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá hơn 500.000 đồng, tổng trị giá quà tặng gần 40 triệu đồng.

Đây là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên cơ quan Trường chính trị tỉnh, góp phần giúp bà con đón Tết thêm ấm cúng, đủ đầy./.

Minh Thái 

Sáng 17/1, Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao 100 suất quà Tết cho 100 hộ nghèo, đối tượng tàn tật có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Thành (Quỳ Hợp).

mmm
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Hợp.

Trị giá mỗi suất quà là 300.000 đồng, bao gồm dầu ăn nước mắm, bánh kẹo... Tổng trị giá quà tặng là hơn 30 triệu đồng. Số tiền được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An quyên góp từ các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Dịp này Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 240 chiếc áo ấm cho các em học sinh của Trường Tiểu học xã Châu Thành.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo nhằm chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào các dân tộc ở xã Châu Thành đón Tết ấm áp, vui tươi.

Thanh Hợp

* Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong huyện Đô Lương trao quà cho thân nhân liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Đoàn đã đến xóm 8, xã Thượng Sơn thăm hỏi, trao quà cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thị Văn. Liệt sỹ Nguyễn Thị Văn sinh năm 1950, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữ mạch máu giao thông thông suốt tại  tọa độ lửa Truông Bồn, xã Mỹ Sơn.

mm
Trao quà cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thị Văn tại xóm 8, xã Thượng Sơn (Đô Lương). Ảnh: Thúy Hằng.

Nhằm tri ân trước sự hi sinh to lớn đó, đoàn đã trao quà với số tiền 1 triệu đồng tới thân nhân gia đình liệt sỹ. Số tiền được trao trích từ kinh phí hoạt động của Ban quản lý. 

Trước đó, Ban quản lý khu di tích Truông Bồn đã trao quà cho 12 gia đình thân nhân liệt sỹ còn lại tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên. Tổng số tiền được trao trong đợt này là 13 triệu đồng.

Thúy Hằng

(Đài Đô Lương)

* Tập đoàn TH đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc Tết tới các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Yên, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đức và Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn).

Các hộ nghèo được nhận quà của tập đoàn TH
Các hộ nghèo được nhận quà của Tập đoàn TH. Ảnh: Minh Thái.

Tại đây, đại diện Tập đoàn TH đã trao 300 suất quà cho 300 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn TH, giúp cho các hộ nghèo vui Tết, đón Xuân vui vẻ, ấm cúng./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

* Tại nhà Văn hóa thôn 4, xã Quỳnh Yên và UBND xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu), lãnh đạo Công ty TNHH xây dựng Minh Quang phối hợp với MTTQ huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

mm
Ông Lê Quang Huy - Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Bích Thuận.

Dịp này, công ty đã trích từ nguồn Quỹ phúc lợi xã hội của công ty do cán bộ, công nhân viên đóng góp để thăm, tặng quà cho 200 hộ nghèo trên địa bàn của 6 xã gồm: Quỳnh Yên, Quỳnh Long, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Thanh và Quỳnh Lâm. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Bích Thuận 

(Đài TH Quỳnh Lưu)

* Công ty Du lịch Văn Minh đã đến thăm và trao tặng quà cho học sinh Trường PT Dân tộc bán trú THCS Huồi Tụ (Kỳ Sơn). Các suất quà tặng gồm: 3.600 quyển vở, 360 chiếc chăn Thu Đông;  1 tấn gạo cho bếp bán trú học sinh.

Đại diện Công ty Du lịch Văn Minh tặng quà cho học sinh trường
Đại diện Công ty Du lịch Văn Minh tặng quà cho học sinh trường Dân tộc bán trú THCS Huồi Tụ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thắng Bình.

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 30 suất quà, trị giá mỗi suất là 300 ngàn đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Trường PTDTBT THCS Huồi Tụ là ngôi trường đóng ở một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Kỳ Sơn. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn và khó khăn. Những món quà của Công ty Du lịch Văn Minh là nguồn động viên để tiếp thêm động lực cho thầy và trò nhà trường vượt khó, tiếp tục đạt thành tích trong học tập và rèn luyện./.

Thắng Bình 

(Mường Xén, Kỳ Sơn)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.