Cẩn trọng 'bẫy' vay tiêu dùng lãi suất 0%

Thời điểm năm mới tới gần cũng là lúc các công ty tài chính đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng với nhiều mức lãi suất hấp dẫn dành cho các cá nhân cần vay tiền cho hoạt động mua sắm cuối năm. Song nếu không thận trọng, khách hàng rất dễ bị 'mắc bẫy'.

Bùng nổ cho vay tiêu dùng cuối năm

Sacombank được xem là ngân hàng triển khai nhiều chương trình cho vay tiêu dùng lãi suất 0%/năm khi liên kết với nhiều trung tâm, sản phẩm khác nhau, từ điện máy đến trang sức, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe… Bên cạnh đó, một số ngân hàng khác cũng liên kết với các chủ đầu tư dự án bất động sản cho vay mua nhà lãi suất 0%/năm trong năm đầu tiên như HDBank.

Người tiêu dùng cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định vay tiêu dùng. Ảnh: I.T
Người tiêu dùng cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định vay tiêu dùng. Ảnh: I.T

Song đối tượng triển khai các chương trình cho vay lãi suất 0%/năm nhiều nhất trong giai đoạn cuối năm là các công ty tài chính. Công ty HD Saison áp dụng chương trình cho vay trả góp lãi suất 0%/năm, kỳ hạn vay từ 4 - 6 tháng đối với một số sản phẩm smartphone của Sony, Samsung, Oppo trong tháng 12. Khách hàng chỉ phải trả trước 30 - 40% cho khoản vay và hưởng lãi suất ưu đãi 0%/năm.  

Còn công ty Home Credit cũng hợp tác với 5 đối tác lớn có mạng lưới phân phối trên toàn quốc là Mobile World, Viettel, Viễn Thông A, VinPro, FPT và 2 nhà sản xuất để triển khai chương trình lãi suất 0% với 2 dòng sản phẩm điện thoại OPPO và Samsung. Ngoài ra, mỗi tháng, Home Credit đều cố gắng đưa ra ít nhất 30 gói sản phẩm lãi suất 0% áp dụng cho các mẫu sản phẩm.

Những ngày này, chị N.T.Hằng (Long Biên, Hà Nội) thường xuyên phải nghe những cuộc gọi mời chào tham gia các gói vay tín dụng từ các ngân hàng, công ty tài chính. Chị cho biết, điều khiến chị khó chịu nhất là các nhân viên gọi điện không nắm được bất kỳ thông tin nào về khách hàng. Khi mời chào, giới thiệu sản phẩm của mình, họ liên tục hỏi những thông tin cá nhân khiến chị cảm thấy bị họ tra vấn.

Chị Hằng nói: “Một vài lần, tôi đã nói với họ là tôi không có nhu cầu, rồi bảo họ đừng gọi lại cho tôi nữa. Thậm chí, tôi đã đưa số điện thoại của họ vào danh sách chặn. Nhưng rồi họ lại liên lạc với tôi bằng số điện thoại khác và tiếp tục mời chào, hỏi thông tin cá nhân của tôi”.

Bản chất là lãi “cắt cổ”

Chị N.T.Hằng cho biết, cách đây 7 tháng, do cần mua một chiếc laptop nhưng không đủ tiền nên chị có dự định mua hàng trả góp. Tìm kiếm thông tin trên website của siêu thị điện máy HC, chị thấy có chương trình trả góp 0%, chỉ cần trả trước 30% giá trị sản phẩm là có thể mua hàng nên chị quyết định mua hàng tại đây. Tuy nhiên, tới khi trao đổi với các nhân viên của công ty Home Credit, chị mới phát hiện ra không hề có chương trình trả góp 0% như quảng cáo.

Chị Hằng chia sẻ: “Khi làm thủ tục, họ hỏi đủ thông tin, từ thông tin cá nhân, tới địa chỉ nhà, cơ quan, số điện thoại người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Thậm chí, họ còn yêu cầu tôi phải cung cấp hóa đơn tiền điện, nước và một số giấy tờ cá nhân liên quan khác. Phải chờ đợi tới gần 2 tiếng, các nhân viên ở quầy làm thủ tục cho vay mới trao cho tôi hợp đồng vay tài chính do công ty họ soạn thảo. Khi cầm hợp đồng trên tay, tôi bị bất ngờ bởi lãi suất của khoản là 2,93%/tháng, không hề có chương trình trả góp 0% như quảng cáo. Với lãi suất như vậy, sau khi tôi trả nợ xong, số tiền chênh lệch mà phía Home Credit nhận được là 35,16% tính trên tổng giá trị sản phẩm, cao gấp 5 lần lãi suất vay ở ngân hàng. Ngoài ra, liên tục mấy ngày sau đó, ngày nào họ cũng gọi cho người thân, đồng nghiệp của tôi để hỏi thông tin cá nhân của tôi”.

Để kiểm chứng lại thông tin do chị Hằng cung cấp, PV đã liên hệ qua đường dây hotline của Home Credit tìm hiểu về chương trình vay tiêu dùng dịp Tết. Một nhân viên tên Lý của Home Credit đã mời PV vay tiền mặt, số tiền 13 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng. Anh Lý tư vấn: “Mỗi tháng anh phải trả nợ số tiền là 1.086.000 đồng bao gồm gốc, lãi và bảo hiểm khoản vay. Nếu đóng đúng hạn, đủ tiền, không thanh lý hợp đồng sớm sẽ được khuyến mại 7 tháng, tức là chỉ phải đóng tiền cho 29 tháng”.

Các chuyên gia cảnh báo, người tiêu dùng trước khi có ý định móc hầu bao mua sắm dịp cuối năm cần xác định kỹ xem mình có thực sự cần mua và tìm hiểu kỹ, tính toán cụ thể mức chênh lệch khi thanh toán 1 lần và thanh toán nhiều lần bằng trả góp liệu có lớn không. Từ đó mới đưa ra quyết định mua hàng.

Các chuyên gia cảnh báo, người tiêu dùng trước khi có ý định móc hầu bao mua sắm dịp cuối năm cần xác định kỹ xem mình có thực sự cần mua và tìm hiểu kỹ, tính toán cụ thể mức chênh lệch khi thanh toán 1 lần và thanh toán nhiều lần bằng trả góp liệu có lớn không. Từ đó mới đưa ra quyết định mua hàng.

Thậm chí, nhân viên tên Lý còn nhiệt tình tư vấn cho PV, với khoản nay này chỉ phải trả số tiền lãi là 543.000 đồng, bình quân mỗi ngày là hơn 18.000 đồng. Như vậy, có thể tính toán được số tiền lãi mà Home Credit thu được từ mỗi khách hàng tham gia chương trình vay tiêu dùng này là hơn 18,4 triệu đồng mỗi người. Còn số tiền lãi 18.000 đồng/ngày mà Lý đưa ra thậm chí cao hơn cả tiền lãi của nhiều cửa hàng cầm đồ.

Khác với trường hợp của chị Hằng, anh N.H.Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, dịp gần Tết Dương lịch 2016, anh cũng bị mua “hớ” khi mua một chiếc iPad theo hình thức trả góp ở một chuyên kinh doanh điện thoại và máy tính bảng trên đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội).

“Do không am hiểu công nghệ, không tham khảo giá bán các nơi. Lại thấy cửa hàng có chương trình mua trả góp 0% nên tôi quyết định mua luôn. Tới khi mang về nhà, một người bạn tôi mới cho biết tôi đã mua chiếc iPad này với giá cao hơn giá thị trường tới 2 triệu đồng”, anh Long nói.

Song điều khiến anh Long khó chịu nhất là chỉ cần quên không đóng tiền đúng ngày, nhân viên của ngân hàng cho vay sẽ liên tục gọi điện cho anh và người thân để giục đóng tiền. Thậm chí, có lần họ còn gây sức ép bằng cách dọa đưa sự việc ra trước pháp luật. Tự dưng, anh đã đưa mình vào thế khó.

can trong “bay” vay tieu dung lai suat 0% hinh anh 2

TS. Bùi Kiến Thành - Chuyên gia Kinh tế:  
Người tiêu dùng cần thật cẩn trọng

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng, không để các công ty tài chính thoải mái đưa ra những mức lãi suất “trời ơi đất hỡi” lên tới 60%, thậm chí 70% bởi bản thân người tiêu dùng không thể nắm rõ cách tính toán lãi suất của các công ty tài chính, ngân hàng cho vay. Nhiều khi khách hàng đi mua hàng rơi vào thế bị động, họ dễ dàng bị những người bán hàng, nhân viên công ty tài chính thuyết phục vay tiền, mua hàng. Tới khi cầm hợp đồng cho vay trên tay, tính toán ra số tiền lãi phải trả họ mới ngã ngửa. Cũng cần có những quy định, quy tắc rõ ràng đối với các nhân viên bán hàng, nhân viên công ty tài chính khi họ tiếp thị các gói sản phẩm cho vay trả góp cho khách hàng. Điều này giúp khách hàng tránh được tình huống bị lừa gạt.

can trong “bay” vay tieu dung lai suat 0% hinh anh 3

Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Kiêm: 
Nhiều rủi ro khi vay tiêu dùng

Hoạt động vay tiêu dùng là hoạt động thường xuyên của các tổ chức tài chính. Hoạt động này vừa là lợi ích của ngân hàng, vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Ở Việt Nam, khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng, đời sống người dân được cải thiện. Còn các ngân hàng đạt được mức huy động vốn tốt, khả năng thanh khoản tốt. Đồng thời, sức cạnh tranh của các ngân hàng trong nước cũng như trên thế giới cũng đang tăng lên thì cho vay tiêu dùng là một trong những hoạt động mà các ngân hàng phải đẩy mạnh để mở rộng khả năng kinh doanh và xây dựng thương hiệu của mình. Vay tiêu dùng thường có lãi suất cao, nhưng đi kèm với đó là nhiều rủi do. Kinh nghiệm từ các năm trước cho thấy, chúng ta vừa phải mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, nhưng cũng phải quản lý thật chặt chẽ hoạt động này để hạn chế tối đa rủi ro.

Đối với những công ty tài chính áp dụng lãi suất vay tiêu dùng rất cao, lên tới 60 - 70%. Trong Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Dân sự đều có quy định cho phép tự do hóa một số nghiệp vụ như cho vay tiêu dùng. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay đột xuất trước mắt, các công ty tài chính có thể áp dụng mức lãi suất cho vay cao hơn để đáp ứng yêu cầu của mọi người dân với các khoản tiêu dùng. Luật Dân sự cũng quy định mức khống chế đối với lãi suất cho vay, nếu lãi suất cho vay trên mức đó có thể cho vay nặng lãi. Điều này bị cấm.

Hoàng Thắng (ghi)

Theo Hoàng Thắng/Danviet

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.