Chân dung 10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2017

(Baonghean.vn) - Theo Therichest, trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới Alice Walton  đứng thứ nhất với khối tài sản lên tới 37,9 tỷ USD.

1. Alice Walton

1. Alice Walton. Là một nữ thừa kế người Mỹ với tài sản của Wal-Mart Stores, Inc và là con gái của người sáng lập Wal-Mart, Sam Walton và Helen Walton. Alice Walton hiện nay nắm giữ khối tài sản trị giá 37,9 tỷ USD.
 Là một nữ thừa kế người Mỹ với tài sản của Wal-Mart Stores, Inc và là con gái của người sáng lập Wal-Mart, Sam Walton và Helen Walton. Alice Walton hiện nay nắm giữ khối tài sản trị giá 37,9 tỷ USD.

2. Maria Franca Fissolo

2. Maria Franca Fissolo. Maria Franca Fissolo kết hôn với chồng của mình - một trong những người giàu nhất thế giới - Michele Ferrero năm 1962. Bà đang sở hữu khối tài sản 29,8 tỷ USD
 Maria Franca Fissolo kết hôn với chồng của mình - một trong những người giàu nhất thế giới - Michele Ferrero năm 1962. Bà đang sở hữu khối tài sản 29,8 tỷ USD

3. Jacqueline Mars 

3. Jacqueline Mars. Tỷ phú đang gặt hái những lợi ích mà ông bà Jacqueline Mars - Franklin Clarence Mars - người thành lập công ty Mars Incorporated để lại. Hiện nay, bà có tài sản ròng khoảng 26 tỷ USD.
Tỷ phú đang gặt hái những lợi ích mà ông bà Jacqueline Mars - Franklin Clarence Mars - người thành lập công ty Mars Incorporated để lại. Hiện nay, bà có tài sản ròng khoảng 26 tỷ USD.

4. Susanne Klatten

4. Susanne Klatten. Sau khi làm việc cho các cơ quan quảng cáo và một số ngân hàng, Klatten kế thừa cổ phần của cha mình trong BMW và Altana. Khi bà thừa hưởng tài sản, công ty Altana của bà đã là một công ty có trị giá hàng tỷ USD. Susanne Klatten có khối tài sản 22,8 tỷ USD
 Sau khi làm việc cho các cơ quan quảng cáo và một số ngân hàng, Klatten kế thừa cổ phần của cha mình trong BMW và Altana. Khi bà thừa hưởng tài sản, công ty Altana của bà đã là một công ty có trị giá hàng tỷ USD. Susanne Klatten có khối tài sản 22,8 tỷ USD

5. Laurene Powell Jobs

5. Laurene Powell Jobs. Bạn có thể đoán ra nhân vật này qua họ của cô ấy, Laurene Powell Jobs là góa phụ của Steve Jobs, ngoài việc là đồng sáng lập và cựu Giám đốc Điều hành của Apple Inc. Sau cái chết của chồng, Steve, Laurene thừa hưởng Steven P. Jobs Trust, vốn nắm giữ 7,3% cổ phần trong Công ty Walt Disney và khoảng 38,5 triệu cổ phiếu trong Apple Inc. Hiện nay, cô sở hữu khối tài sản trị giá 20,2 tỷ USD.
Bạn có thể đoán ra nhân vật này qua họ của cô ấy, Laurene Powell Jobs là góa phụ của Steve Jobs, ngoài việc là đồng sáng lập và cựu Giám đốc Điều hành của Apple Inc. Sau cái chết của chồng, Steve, Laurene thừa hưởng Steven P. Jobs Trust, vốn nắm giữ 7,3% cổ phần trong Công ty Walt Disney và khoảng 38,5 triệu cổ phiếu trong Apple Inc. Hiện nay, cô sở hữu khối tài sản trị giá 20,2 tỷ USD.

6. Yang Huiyan

6. Yang Huiyan. Theo người sở hữu 55% cổ phần của Country Garden Holdings, cô thường được coi là người phụ nữ giàu nhất châu Á, đồng thời là một trong những tỷ phú trẻ nhất trên thế giới với tài sản ròng khoảng 16,4 tỷ USD. Công ty được cha Yang Huiyan, Yang Guoqiang, bắt đầu và là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở châu Á.
Theo người sở hữu 55% cổ phần của Country Garden Holdings, cô thường được coi là người phụ nữ giàu nhất châu Á, đồng thời là một trong những tỷ phú trẻ nhất trên thế giới với tài sản ròng khoảng 16,4 tỷ USD. Công ty được cha Yang Huiyan, Yang Guoqiang, bắt đầu và là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở châu Á.

7. Iris Fontbona

7. Iris Fontbona. Bà là một nữ doanh nhân tỷ phú Chilê, vợ góa của Andrónico Luksic Abaroa và được kế thừa từ Antofagasta PLC. Iris Fontbona là người giàu có nhất ở Chile, một trong năm người giàu có nhất ở châu Mỹ Latinh và người giàu thứ 101 trên thế giới với 16,1 tỷ USD tài sản.
Bà là một nữ doanh nhân tỷ phú Chilê, vợ góa của Andrónico Luksic Abaroa và được kế thừa từ Antofagasta PLC. Iris Fontbona là người giàu có nhất ở Chile, một trong năm người giàu có nhất ở châu Mỹ Latinh và người giàu thứ 101 trên thế giới với 16,1 tỷ USD tài sản.

8. Charlene de Carvalho-Heineken

8. Charlene de Carvalho-Heineken. Đây là nhân vật có lẽ được biết đến nhiều nhất bởi cánh mày râu. Charlene de Carvalho-Heineken sở hữu 25% của công ty sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, Heineken International và làm Giám đốc Điều hành của công ty với tài sản 15,6 tỷ USD.
Đây là nhân vật có lẽ được biết đến nhiều nhất bởi cánh mày râu. Charlene de Carvalho-Heineken sở hữu 25% của công ty sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, Heineken International và làm Giám đốc Điều hành của công ty với tài sản 15,6 tỷ USD.

9. Gina Rinehart

9. Gina Rinehart. Nhờ sự thành công của một công ty do cha bà thành lập, Gina Rinehart là một trong những phụ nữ giàu nhất trên thế giới. Từ năm 2011 đến năm 2015, Rinehart là người giàu nhất nước Úc với giá trị ròng khoảng 18 tỷ USD, nay chỉ còn 15,2 tỷ USD
Nhờ sự thành công của một công ty do cha bà thành lập, Gina Rinehart là một trong những phụ nữ giàu nhất trên thế giới. Từ năm 2011 đến năm 2015, Rinehart là người giàu nhất nước Úc với giá trị ròng khoảng 18 tỷ USD, nay chỉ còn 15,2 tỷ USD

10. Abigail Johnson

10. Abigail Johnson. Abigail Johnson là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Fidelity Investments, một công ty được thành lập bởi ông nội của bà. Với gia đình của mình sở hữu khoảng 49% công ty, Johnson đã được đặt tên làm Chủ tịch và bà sở hữu tài sản trị giá 15,1 tỷ USD.
Abigail Johnson là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Fidelity Investments, một công ty được thành lập bởi ông nội của bà. Với gia đình của mình sở hữu khoảng 49% công ty, Johnson đã được đặt tên làm Chủ tịch và bà sở hữu tài sản trị giá 15,1 tỷ USD.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.