Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc vào tháng 9/2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của Lực lượng vũ trang Nga, Apty Alaudinov, cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kết thúc sớm nhất là vào tháng 9 năm nay.

chi-huy-akhmat-rt-2957.jpg
Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat. Ảnh: RT

Theo Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya Apty Alaudinov, cường độ pháo kích vào các vị trí máy bay chiến đấu của Nga của Lực lượng vũ trang Ukraine đã "giảm hơn 50%", và bản thân quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng.

"Tôi tin rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc sớm nhất là vào tháng 9 năm nay...Gần đến cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, viện trợ cho Ukraine sẽ cạn kiệt. Trong mọi trường hợp, nó sẽ bị cắt giảm đáng kể" - Chỉ huy Alaudinov nhận định.

Trong khi đó, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, Ukraine không có đủ thời gian để đào tạo bài bản cho lực lượng tân binh được huy động - những người hiện đang bị ép buộc nhập ngũ ngay trên đường phố, theo đúng nghĩa đen.

Việc huấn luyện, đào tạo mất ít nhất 3 tháng, nếu mọi việc được thực hiện theo đúng quy trình. Nhiều lĩnh vực trong quân sự là "môn khoa học khá phức tạp", và nhân lực cần được đào tạo theo cách tốt nhất, đồng nghĩa phải mất một thời gian dài để học. Và Ukraine không có thời gian cho việc này.

Điều này càng trở nên khó khăn hơn với Kiev, khi ít nhất đến ngày 1/3, Mỹ vẫn không "bật đèn xanh" cho phân bổ nguồn viện trợ. Vì vậy, theo Larry Johnson, trong 2 tuần tới, sẽ chứng kiến những bước tiến chậm, thậm chí Ukraine khi đó sẽ hoàn toàn rút lui. Ukraine không có lực lượng cố thủ, không được trang bị tốt để có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng đối thoại về Ukraine, có tính đến các điều kiện của Nga và thực tế hiện tại. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý, Moskva vẫn chưa đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt, vì"phi hạt nhân hóa" là một trong số đó.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.