Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Quế Phong

Hoàng Anh - Lê Hưng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, sáng 10/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Na Lướm, xã Thông Thụ (Quế Phong).

Bản Na Lướm được hình thành vào năm 2012, từ việc di dời 32 hộ của bản với 115 nhân khẩu tại khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Đến cuối năm 2019, thực hiện chủ trương sát nhập, 3 bản Cà Na, Phú Lâm và Na Lướm sát nhập thành 1 bản Na Lướm: có 9 dòng họ, 109 hộ và 416 khẩu.

 Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và bà con thôn, bản đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa, giữ gìn bản sắc của đồng bào, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, an ninh chính trị ổn định.

Gia đình chị Sầm Thị Nga, bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ xúc động khi Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An trao quà, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.
Gia đình chị Sầm Thị Nga ở bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ xúc động khi đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Ảnh: Lê Hưng
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được thời gian qua của Ban công tác Mặt trận và Nhân dân bản Na Lướm. Nổi bật là việc duy trì, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đổi mới cách nghĩ, cách làm của Ban công tác Mặt trận và Nhân dân trong bản.
 Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới cần đẩy mạnh việc tuyên truyền Nhân dân áp dụng những tiến bộ KH-KT vào sản xuất, chăn nuôi, nhằm nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa của Nhân dân. Phấn đấu không có tệ nạn xã hội, trẻ em phải được đến trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng bản phát triển bền vững.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ tỉnh Nghệ An tiến hành trao quà lưu niệm cho bản Na Lướm và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trong bản.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao quà cho bà con bản Na Lướm và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: Lê Hưng
Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao quà lưu niệm cho bản Na Lướm và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trong bản.
 Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao tặng 100 chiếc ghế trị giá 30 triệu đồng, phục vụ sinh hoạt tại nhà cộng đồng của bản.
Trước đó, đoàn công tác cũng đã trao quà, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Sầm Thị Nga, gia đình đặc biệt khó khăn tại bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.