Chính phủ Syria vi phạm lệnh ngừng bắn

(Baonghean.vn)- Đặc phái viên Liên Hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, cáo buộc chính phủ Syria đã không gửi thư cho phép Liên Hợp quốc HQ vận chuyển hàng viện trợ tới các khu vực phong tỏa tại nước này. Theo ông, đây là sự vi phạm lệnh ngừng bắn do Nga - Mỹ làm trung gian.

Người dân Syria dỡ hàng cứu trợ sau khi 48 xe tải chở hàng cứu trợ đi vào thị trấn Talbiseh miền bắc Homs do lực lượng nổi dậy kiểm soát hồi tháng 7/2016. Ảnh: AFP
Người dân Syria dỡ hàng cứu trợ sau khi 48 xe tải chở hàng cứu trợ đi vào thị trấn Talbiseh miền bắc Homs do lực lượng nổi dậy kiểm soát hồi tháng 7/2016. Ảnh: AFP

Đặc phái viên Liên Hợp quốc về Syria cũng cho biết chính phủ Syria và các tay súng đối lập đã ngăn chặn việc vận chuyển các hàng cứu trợ tới khu vực miền Đông Aleppo.

Việc vận chuyển hàng cứu trợ là điều kiện tiên quyết để duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay, và sẽ thúc đẩy chiến dịch chung giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố tại Syria.

Ông de Mistura khẳng định phía Moskva rất thất vọng vì việc chính phủ Syria không chấp thuận việc vận chuyển hàng cứu trợ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp ở Moskva, Nga ngày 24/3/2016. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp ở Moskva, Nga ngày 24/3/2016. Ảnh: Reuters

Theo ông de Mistura, hiện có hàng trăm xe tải đã sẵn sàng để vận chuyển các hàng cứu trợ, và một cơ hội để vận chuyển hàng cứu trợ và giúp củng cố lệnh ngừng bắn đã bị bỏ lỡ. Liên Hợp quốc cho biết các chuyến xe tải chở hàng cứu trợ của cơ quan này không thể đi qua các trạm kiểm soát mà không có sự cho phép của chính quyền Damascus.

Ông de Mistura đã kêu gọi chính quyền Damascus cho phép các chuyến hàng cứu trợ được vào nước này “ngay lập tức” để cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị phong tỏa và khó tiếp cận./.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.