Chính trị gia Ukraine 'than' rằng lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là vô ích

Các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga không có hiệu quả - người đứng đầu "Chiến lược phát triển quốc gia" của Ukraine - ông Dmitry Spivak nói.

“Nói gì về biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga cơ chứ, khi mà Pháp đang xây dựng nhà máy Renault ở đó, Đức và Nga đang xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” và sẽ  hoàn thành nó, còn Thorbjørn Jagland thì tuyên bố về việc cần đưa Nga quay trở lại với EU. Do đó, tất cả các biện pháp trừng phạt này chỉ là trên danh nghĩa, chúng hoàn toàn không còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của Liên bang Nga”,-  ông Spivak nói.

Nhà phân tích chính trị nói thêm rằng Kiev nên chuẩn bị cho thực tế rằng trong chính sách của châu Âu đang có những xu hướng thay đổi, và Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Pavel Klimkin và bổ nhiệm một Bộ trưởng Ngoại giao mới.

Ông Spivak cũng phàn nàn rằng trong vòng ba tới ba năm rưỡi qua, Ukraine với tư cách là một quốc gia "đã đánh mất sự tôn trọng, tin tưởng và quan hệ hợp tác với chính mình".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.