Chủ nhật sôi động cùng Sắc đỏ hội tụ Đại học Y Khoa Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 27/11, sân trường Đại học Y Khoa Vinh trở nên sôi động với ngày hội "Sắc đỏ hội tụ" quy tụ hàng trăm tình nguyện viên của các câu lạc bộ máu, câu lạc bộ tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

“Sắc đỏ hội tụ” là chương trình do câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện đại học Y Khoa Vinh tổ chức. Em Phạm Quốc Hội, chủ nhiệm CLB Hiếm máu tình nguyện Đại học Y Khoa Vinh cho biết, ngày hội được tổ chức dành cho các tình nguyện viên đang hoạt động trong lĩnh vực hiếm máu nhân đạo trên khắp địa bàn thành phố Vinh nói riêng và là cơ hội giao lưu với các CLB tình nguyện trong trường nói chung.
“Sắc đỏ hội tụ” là chương trình do câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện đại học Y Khoa Vinh tổ chức. Em Phạm Quốc Hội, chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện Đại học Y Khoa Vinh cho biết, ngày hội được tổ chức dành cho các tình nguyện viên đang hoạt động trong lĩnh vực hiếm máu nhân đạo trên khắp địa bàn thành phố Vinh nói riêng và là cơ hội giao lưu với các CLB tình nguyện trong trường nói chung.
Chương trình bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ, nhảy Flashmod đầy sôi động của các tình nguyện viên.
Chương trình bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ, nhảy Flashmob đầy sôi động của các tình nguyện viên.
Ngày hội còn là nơi tìm hiểu, thi đấu giữa các CLB máu đến từ 3 đội là CLB Ngân hàng Máu sống Thành Vinh, CLB Ngân hàng Máu sống CĐ Sư Phạm và CLB Hiếm máu tình nguyện ĐH Y Khoa Vinh.
Ngày hội còn là nơi tìm hiểu, phổ biến kiến thứcvề hiến máu giữa các CLB máu đến từ 3 đội là CLB Ngân hàng Máu sống Thành Vinh, CLB Ngân hàng Máu sống CĐ Sư Phạm và CLB Hiến máu tình nguyện ĐH Y Khoa Vinh. Sau 3 vòng thi, đội CLB Hiến máu tình nguyện ĐH Y Khoa Vinh đã giành chiến thắng.
Không chỉ diễn ra các màn thi đấu giữa các CLB máu trên địa bàn thành phố, ngày hội còn là dịp giao lưu giữa các CLB tình nguyện của trường Y Khoa Vinh. Các CLB như Tình Nguyện tuổi trẻ, CLB Blouse trắng… đều tổ chức các gian hàng bán đồ handmade gây quỹ ủng hộ người nghèo
Không chỉ diễn ra các màn thi đấu giữa các CLB máu trên địa bàn thành phố, ngày hội còn là dịp giao lưu giữa các CLB tình nguyện của trường Y Khoa Vinh. Các CLB như Tình Nguyện tuổi trẻ, CLB Blouse trắng… đều tổ chức các gian hàng bán đồ handmade.
Các sản phẩm
Số tiền bán các sản phẩm handmade của  sinh viên sẽ được dùng để gây quỹ ủng hộ người nghèo.
Không chỉ diễn ra các màn thi đấu giữa các CLB máu trên địa bàn thành phố, ngày hội còn là dịp giao lưu giữa các CLB tình nguyện của trường Y Khoa Vinh.  Các CLB như Tình Nguyện tuổi trẻ, CLB Blouse trắng… đều tổ chức các gian hàng bán đồ handmade gây quỹ ủng hộ người nghèo.
Em Nguyễn Thị Mai Thảo, sinh viên khoa Y học Dự phòng 1, thành viên CLB  Blouse trắng cho biết, "Sắc đỏ hội tụ" thực sự là một ngày hội vui, ý nghĩa dành cho các bạn tình nguyện viên. Tại đây, bản thân các thành viên không chỉ được cung cấp thêm các kiến thức về hiến máu mà còn được giao lưu, vui chơi làm quen với các thành viên khác.
a
Các trò chơi có thưởng do các CLB tổ chức cũng thu hút rất nhiều bạn sinh viên đến tham gia.
a
Ngày hội còn là dịp để các thành viên trong các CLB thể hiện tài năng đàn hát, thổi sáo.
a
Các trò chơi giao lưu giữa các nhóm, CLB càng khiến cho bầu không khí "Ngày hội Sắc đỏ" hội tụ trở nên sôi động hơn bao giờ hết./.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.