Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các huyện Yên Thành, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn tái cử sau đại hội

Thu Hường (Đài Quỳ Hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 16/5, Ủy ban MTTQ các huyện Yên Thành, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024.

*Đại hội Đại biểu lần thứ XXII của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tiếp tục có nhiều đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành với chủ đề
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, đổi mới, phát triển". Ảnh: CTV

Đáng chú ý, huyện Yên Thành dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM), với 34/38 xã đạt chuẩn, đăng ký lộ trình về đích huyện NTM vào cuối năm nay. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 73 vị, cử Ban Thường trực gồm 7 vị.

Ông Nguyễn Danh Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI được Đại hội hiệp thương tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đồng thời đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An sắp tới.

Hồng Hạnh - Anh Tuấn

Đài Yên Thành

* Trong 2 ngày (15 và 16/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2014.

Ban chấp hành khóa mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV
Ban Chấp hành khóa mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTV

MTTQ và các tổ chức thành viên của Nghĩa Đàn đã có nhiều hoạt động động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, xóa đói giảm nghèo. Năm 2018 giá trị tăng thêm bình quân đầu người của Nghĩa Đàn đạt 51 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 5,2%. MTTQ chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo và các gia đình chính sách.

Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã được các cấp, ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, vận động thu được số tiền trên 3,7 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 20.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trong chương trình Tết Vì người nghèo với số tiền trên 7,8 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực trong 5 năm MTTQ từ huyện đến cơ sở thực hiện trên 1.000 cuộc giám sát.

Đại hội hiệp thương cử 64 vị tham gia ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Võ Quang Hòa tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2019-2024.

Đinh Thùy - Đức Anh

Đài Nghĩa Đàn

* Sáng 16/5, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Hợp biểu quyết bầu Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: CTV
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Hợp biểu quyết bầu Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: CTV

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp đã đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát triển thêm các tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu, tạo nên sự đa dạng và phong phú về tổ chức và hoạt động thu được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện Quỳ Hợp đạt gần 4.800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm từ 2014-2018 đạt 7,18 %; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 26,5 triệu đồng năm 2018.

Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 5.892 triệu đồng, hiến gần 24.000 m2 đất, hơn 2.100 ngày công để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Toàn huyện có 6 xãđạt chuẩn nông thôn mới là, 1 thị trấn đạt đô thị văn minh.

Trong 5 năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 17 tỷ đồng. Trong năm 2017 - 2018 trích từ tiền vận động được, nhằm giúp hộ nghèo thoát nghèo nhanh, bền vững, đã tham mưu cho Huyện ủy hỗ trợ 234 con bê, nghé cho 234 hộ nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống 13,8% năm 2019.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Đến nay toàn huyện có 351 tổ mô hình tự quản ANTT với 1.347 thành viên; có 286/286 xóm, bản, khối có tổ hòa giải với tổng số thành viên 2.143 người…

Đại hội đã biểu quyết bầu ra BCH khóa mới với tổng số 65 vị và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh khóa XV gồm 7 vị. Đồng chí Ngân Thị Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.