Chủ tịch UBND tỉnh: Giữ thế chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo ổn định cho sự phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong mọi tình huống phải giữ được thế chủ động, nắm chắc, dự báo sát tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp sát thực tiễn, triển khai hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sáng 30/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị.

QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐƯỢC GIỮ VỮNG VÀ TĂNG CƯỜNG

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, giá cả nguyên liệu tăng cao, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giữ vững và tăng cường.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có các vụ việc phức tạp lớn. Trong đó, tình hình tôn giáo ổn định hơn so với các năm trước; An ninh nông thôn - đô thị được kìm giữ, không để phát sinh thành “điểm nóng”; An ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng được kiểm soát; Hoạt động của các loại tội phạm được kìm giữ.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để đạt được kết quả trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn về quốc phòng, an ninh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức quyết liệt, đồng bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân tạo tiềm lực vững chắc.

Mặt khác, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự tỉnh, được Quân khu 4 đánh giá xuất sắc. Lực lượng vũ trang đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Nghệ An làm việc, các sự kiện chính trị - văn hóa, đối ngoại quan trọng.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày báo cáo công tác quốc phòng - an ninh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày báo cáo công tác quốc phòng - an ninh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác đối ngoại quốc phòng - an ninh với 3 tỉnh phía ngoại biên đối diện và 4 tỉnh có mối quan hệ truyền thống nước Lào tiếp tục được triển khai cả chiều rộng và chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả hơn. Công tác quản lý nhà nước, quản lý hành chính về quân sự, quốc phòng - an ninh được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quốc phòng - an ninh còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác nắm, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình ở một số địa bàn, tuyến, lĩnh vực có lúc chưa kịp thời, chưa toàn diện.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý một số tình huống ở cơ sở có lúc còn lúng túng. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhạy cảm còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa tương xứng với tình hình ở một số địa bàn trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá, năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giữ vững.

Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Hoàng Duy Chiến - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Nghệ An đã tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ và Phòng thủ dân sự tỉnh; sự phối hợp của 3 lực lượng: công an - quân sự - biên phòng nhuần nhuyễn, hiệu quả; giúp người dân khắc phục thiên tai, mưa lũ; duy trì có hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm chắc tình hình tuyến biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ...

Nhấn mạnh những tiềm ẩn phức tạp trong năm 2023, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An không được chủ quan, lơ là trong công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa lực lượng vũ trang để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GIỮ THẾ CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đây cũng là năm được đánh giá rất bình yên, rất an toàn, đảm bảo sự ổn định, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong công tác quốc phòng, an ninh và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tuy nhiên, đây cũng là năm được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường, tác động, tạo áp lực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Vì vậy, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hành động quyết liệt nhất.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của năm 2023 và trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ được thế chủ động; nắm chắc, dự báo sát tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp sát tình hình, triển khai có hiệu quả, tập trung xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, tồn đọng.

Tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo được sự ổn định để thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu tư. Lực lượng vũ trang phải cùng với các ngành, địa phương chủ động kiểm soát tình hình, sẵn sàng công tác phòng, chống thiên tai, giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; đảm bảo chặt chẽ, không tạo ra kẽ hở để các phần tử xấu lợi dụng kích động, chống đối. Thực hiện yêu cầu về đổi mới, cải cách hành chính trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khi thực hiện nhiệm vụ không để ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại về quốc phòng - an ninh, giúp đỡ, phối hợp tốt với lực lượng vũ trang của nước bạn Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tăng cường biện pháp huấn luyện, diễn tập, tổ chức tốt các cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ của 5 đơn vị cấp huyện trong năm 2023, diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu về hậu cần, trang thiết bị, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng tinh gọn, vững mạnh, hiện đại, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tỉnh Nghệ An cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2022 . Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2022 . Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2022 . Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2022 . Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng - an ninh năm 2022.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...