Chuyện chưa kể về nam sinh có điểm thi tốt nghiệp cao thứ 3 tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không chỉ học giỏi, có điểm thi tốt nghiệp cao thứ 3 tỉnh khối Khoa học Tự nhiên, em Nguyễn Đình Mạnh Trường - lớp 12 A1, Trường THPT Thanh Chương 1 còn là đảng viên trẻ, cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình.

Từ khi biết điểm thi, ngôi nhà của gia đình Trường ở thôn Thanh Đồng 3, xã Thanh Đồng dường như vui hơn, bà con làng trên, xóm dưới ai cũng chúc mừng. Trường cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em khá hài lòng với điểm thi mà mình đạt được, các môn thi đều điểm cao.

Tổng điểm các bài thi của Trường là 54,5, trong đó Toán 8,2; Ngữ văn 8,5; Tiếng Anh 9,8; Vật lý 9,25; Hóa học 9,5; Sinh học 9,25. Với số điểm này, Trường là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối Khoa học Tự nhiên cao thứ 3 tỉnh.

bna_3..jpg
Em Nguyễn Đình Mạnh Trường. Ảnh: NVCC

Trường tỏ vẻ hơi tiếc về 2 môn Ngữ văn và Toán vì “trong quá trình ôn luyện, thi thử, hai môn này em đều đạt điểm cao. Riêng môn Toán em đã để sai những ý không đáng có”.

Trường cho biết, em coi trọng việc học tập, nắm chắc bài ở lớp, tiếp thu các định hướng của giáo viên và chăm chỉ ôn luyện, giải nhiều đề thi. Sau mỗi bài giải phải nhìn nhận để rút được kinh nghiệm làm bài cho bản thân. Khi gặp bài khó không ngại hỏi bạn, hỏi thầy…

Trường thừa nhận xuất phát điểm của em không bằng nhiều bạn, nhưng nhờ sự nỗ lực của bản thân, sự dìu dắt, định hướng của thầy cô, nên em đã có những tiến bộ vượt bậc, học giỏi đều các môn. Ngoài các môn Khoa học Tự nhiên, em còn yêu thích và học tốt các môn xã hội, đặc biệt là môn Văn. Trong 3 lần thi thử môn Văn năm học lớp 12, Trường đạt từ 8,75 đến 9,5 điểm.

bna_1.JPG
Em Nguyễn Đình Mạnh Trường và mẹ. Ảnh: Huy Thư

Trường còn đam mê ngoại ngữ, học tập tốt môn tiếng Anh. Bằng chứng trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, điểm thi Tiếng Anh cao nhất trong các môn thi của em. Ngoài học tiếng Anh, em còn tự học tiếng Pháp. Trường khá mạnh dạn, tự tin khi diễn thuyết trước tập thể. Trường từng đạt giải “Thí sinh có màn hùng biện xuất sắc nhất” trong cuộc thi hùng biện do Đoàn trường tổ chức. “Đam mê và tự tin là những yếu tố quan trọng giúp em học tốt ngoại ngữ” – Trường chia sẻ.

Nói về cậu học trò chăm ngoan, học giỏi, cô Nguyễn Thị Yến - giáo viên dạy Hóa của Trường 3 năm liền cho biết: Trường học môn nào cũng đầy năng lượng. Riêng môn Hóa, lúc đầu trình bày khá dài dòng, nhưng sau một số lần góp ý, em đã rất tiến bộ, giải ngắn gọn, nhanh.

Trường là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. 3 chị đầu của Trường học tại Đại học Vinh. Hai chị đã tốt nghiệp ngành Kế toán ra đi làm, một chị đang học năm 4, Sư phạm Ngữ Văn. Em trai của Trường đang học lớp 8, Trường THCS Tôn Quang Phiệt, một trường điểm của huyện Thanh Chương.

bna_2.JPG
Em Nguyễn Đình Mạnh Trường bên góc học tập tại nhà. Ảnh: Huy Thư

Điều kiện kinh tế của gia đình không mấy khá giả, nhưng chị em Trường đều học tập tốt. Để nuôi được con cái ăn học, nhất là khi các con lần lượt vào đại học, ngoài làm ruộng, bố mẹ Trường còn phải làm thêm nhiều việc khác. Gần 10 năm nay, ông Nguyễn Đình Phượng (55 tuổi) - bố Trường phải đi làm bảo vệ ở miền Nam. Bà Nguyễn Thị Thủy (51 tuổi) – mẹ Trường, sau mùa màng phải tranh thủ đi mua phế liệu, rửa bát cho nhà hàng...

Thương bố mẹ vất vả, Trường không chỉ học giỏi mà còn siêng năng lao động. Ngày mùa, em làm được mọi việc từ trong nhà đến ngoài đồng để giúp gia đình.

Trường còn nhiệt tình trong việc giúp đỡ các em nhỏ cùng xóm học tập. Đến chơi nhà Trường, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên tường ngôi nhà cấp 4, nơi tiếp giáp với nhà ngang viết đầy chữ, số. Mẹ Trường nói: “Đó là nơi Trường dạy các em nhỏ học bài lúc rảnh rỗi”.

bna_3.JPG
Trường thường giúp đỡ các em nhỏ trong xóm học tập. Ảnh: Huy Thư

Với sự chăm chỉ, nỗ lực, suốt quá trình học phổ thông, Trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khâm phục: Giải Nhất cuộc thi Violympic Vật lý cấp huyện (lớp 6); Danh hiệu Học sinh giỏi cấp huyện 3 môn Toán, Hóa học, Vật lý (lớp 8). Năm học này, lúc đầu em chỉ nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường 2 môn Toán, Hóa học. Sau thấy em học tốt môn Vật lý, mặc dù không được bồi dưỡng, nhưng nhà trường vẫn cho em đi thi và vẫn đạt giải. Trường còn đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp huyện 2 môn Toán, Hóa học (lớp 9); là học sinh có điểm tổng kết dẫn đầu lớp (lớp 11, 12); Giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý (lớp 12). Và mới đây là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp khối Khoa học Tự nhiên cao thứ 3 tỉnh.

Bên cạnh học tốt, Trường còn là Lớp phó học tập nhiệt tình, năng nổ với phong trào của tập thể. Năm học cuối cấp, em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với điểm xét tuyển khối A 26,95, khối B 26,95, Trường đang lưỡng lự khi đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo học khối tự nhiên, xem các chương trình khoa học trên truyền hình, trên mạng, em rất thích các ngành khoa học, công nghệ.
Ngay khi đang học 12, Trường đã tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, gia đình đang hướng em xét tuyển vào trường quân đội, để trở thành bác sĩ Quân y. “Em thấy mình có tâm huyết và nỗ lực để học tập được các ngành trên” – Trường nói.

bna_4.JPG
Một góc tường nhà của gia đình Trường. Ảnh: Huy Thư

Bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ Trường vui vẻ cho biết: "Trường là đứa con chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, cũng như nhiều phụ huynh khen ngợi. Gia đình vô cùng phấn khởi khi biết điểm thi tốt nghiệp khối Khoa học Tự nhiên của cháu cao thứ 3 tỉnh.

Điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nên bố mẹ, người thân đều khuyên cháu đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y. Nếu cháu đỗ trường quân sự thì đỡ đần cho gia đình được nhiều”.

Niềm vui thi tốt nghiệp được điểm cao đang lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ có truyền thống hiếu học. Hy vọng Trường vẫn luôn nhiệt huyết, đam mê, tự tin để gặt hái được những thành công mới trên con đường học tập.

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.