Chuyên gia cảnh báo về khả năng vỡ nợ của Hoa Kỳ vào tháng 9

Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9 do thu thuế quá thấp, hãng Bloomberg cho biết, trích dẫn báo cáo của Trung tâm Chính sách Bipartisan (BPC).
Ảnh: AFP
Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 9 do thu thuế quá thấp. Ảnh: AFP

Ví dụ, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể vượt quá giới hạn nợ công vào đầu tháng 9, nếu Quốc hội không quyết định nới rộng mức giới hạn này.

Đồng thời, các chuyên gia trước đây đã dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ vượt quá mốc này chỉ trong tháng 10 - 11 năm 2019.

Lý do cho điều này là doanh thu thuế quá thấp, chỉ tăng 3% so với năm ngoái thay vì 6% ước tính trước đó.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 26/7 đang nghỉ phép, nhưng vấn đề tăng giới hạn nợ vẫn chưa được nêu ra.

Như người đứng đầu bộ phận chính sách kinh tế của BPC Shai Akabas nói, chính phủ không nên nghỉ phép mà không đưa ra quyết định tương ứng về khoản nợ của nhà nước. Theo ông, nếu không, Washington có nguy cơ không đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng.

Đầu năm 2019, nợ quốc gia của Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt quá 22 nghìn tỷ đô la. Ngoài ra, trong năm tài chính 2018, thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ đã tăng 17% và đạt 779 tỷ USD. Người ta cho rằng đến năm 2020 con số này sẽ vượt quá 1 nghìn tỷ. Đồng thời, nợ quốc gia có khả năng duy trì xu hướng tăng tốc, vì chi tiêu của chính phủ hoàn toàn không được kiểm soát.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.