Chuyên gia hoài nghi về cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 22/4, các quan chức Hàn Quốc thông báo, nước này đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, một ngày sau khi cam kết của Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử hạt nhân làm dấy lên hy vọng song vẫn kèm theo thái độ hoài nghi.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP
Giáo sư Nam Sung-wook nghiên cứu vấn đề Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul nhận xét: “Triều Tiên lâu nay vẫn nêu lên vấn đề phi hạt nhân hóa và từng nhiều lần cam kết ngừng chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, chúng ta đều thấy những lời cam kết này bị “chìm xuống” như thế nào trong các thập kỷ qua. Mặc dù tuyên bố của Triều Tiên gây sự chú ý sâu sắc, song cả thế giới vẫn rất cảnh giác trước từng phát ngôn của nhà lãnh đạo Triều Tiên”. 

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên không bao gồm cam kết tiêu hủy các vũ khí hạt nhân và tên lửa hiện có, và dấy lên hoài nghi về việc liệu ông Kim có từ bỏ kho vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng phát triển trong nhiều thập kỷ qua hay không.

Giới chuyên gia còn nhận định, tuyên bố của Triều Tiên về việc không thử hoặc chuyển giao vũ khí hạt nhân dường như hướng tới mục đích trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “có trách nhiệm”, chứ không phải mang ý định phi hạt nhân hóa.

Ông Cheong Seong-chang, chuyên gia cấp cao thuộc viện nghiên cứu Sejong cho rằng, không nên kỳ vọng về một cam kết phi hạt nhân hóa mạnh mẽ trước khi đàm phán với Mỹ bắt đầu.

Ông Cheong nêu rõ: “Ông Kim không thể từ bỏ mọi thứ ngay lập tức. Điều rõ ràng hiện nay là ông ấy đang chứng tỏ thiện chí nghiêm túc trong việc mở đường cho các cuộc đàm phán suôn sẻ”./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.