Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên sẽ phóng tên lửa vào ngày 17/12

(Baonghean.vn) - Các chuyên gia Mỹ dự đoán Triều Tiên có thể đang lên kế hoạch cho vụ phóng tên lửa mới vào ngày Chủ nhật (17/12) để kỷ niệm ngày mất cố chủ tịch Kim Jong-il.

Daily Mail cho biết một Viện nghiên cứu tại Washington DC (Mỹ) vừa đưa ra cảnh báo về các hoạt động của “vũ khí hủy diệt hàng loạt” từ Triều Tiên và dự đoán có thể ngày 17/12 sẽ được Bình Nhưỡng chọn để phóng thử tên lửa đạn đạo mới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong un có thể đang lên kế hoạch cho vụ phóng tên lửa vào ngày 17/12 để kỷ niệm ngày mất của người cha, cố chủ tịch Kim Jong Il. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Kim Jong- un có thể đang lên kế hoạch cho vụ phóng tên lửa vào ngày 17/12 để kỷ niệm ngày mất của người cha, cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: AFP

Nói rõ dự đoán này, các chuyên gia Mỹ cho hay cố chủ tịch Kim Jong-il, cha đẻ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mất vào ngày 17/12/2011. Trong nhiều năm qua, cứ đến ngày này, Bình Nhưỡng đều tổ chức lễ kỷ niệm bằng các vụ phóng thử nghiệm tên lửa và duyệt binh.

Dự đoán này phần nào cũng dựa trên tuyên bố của chủ tịch Kim Jong Un hôm 12/12 rằng  sẽ biến Triều Tiên thành "cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới," chấp chấp sức ép từ Mỹ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 hôm 29/11.

Đáng nói hơn, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 13/12 đưa tin các nhà khoa học và công nhân nước này đang tiếp tục sản xuất thêm “vũ khí và trang thiết bị mới” để tăng cường khả năng hạt nhân cả về số lượng và chất lượng.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hoạt động đang diễn ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: AP
Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hoạt động đang diễn ra tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn nhấn mạnh rằng Triều Tiên có thể phát triển và sản xuất vũ khí đa dạng hơn những gì đang có hiện nay.

Ngoài ra, một bằng chứng khác cho thấy Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động về vũ khí hạt nhân tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri qua hình ảnh vệ tinh do trang 38 North cung cấp. Hình ảnh còn cho thấy rõ Triều Tiên đang tiến hành đào một đường hầm mới trong bối cảnh Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo. 

Tuệ Minh

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.