Chuyên gia: Thủ lĩnh tối cao của IS có thể đang ẩn náu tại châu Phi

Báo điện tử IraqiNews ngày 10/1 dẫn nhận định của một số chuyên gia về khủng bố cho rằng thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi có khả năng đang ở châu Phi, nơi được coi là an toàn nhất đối với tổ chức chức khủng bố này vào thời điểm hiện nay.
 Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Nhà phân tích Sameh Eid, chuyên gia về các vấn đề chiến binh Hồi giáo tại Ai Cập, nói rằng Baghdadi rất có thể đang ở châu Phi, sau khi các thành viên của IS bỏ trốn khỏi Iraq và Syria.

Theo ông Eid, châu Phi hiện là chiến trường lớn nhất mà IS đang tìm cách thâm nhập nhằm tiếp cận Ai Cập.

Chuyên gia này cho rằng châu Phi thực sự cần sự trợ giúp của thông tin tình báo để theo dõi sự di chuyển của Baghdadi ở châu Phi.

Bên cạnh đó, chuyên gia người Libya Nasser al-Hawari nhận định rằng nhóm khủng bố IS đang tìm cách gây dựng số lượng mạng lưới khủng bố lớn nhất tại các nước Libya, Chad, Niger và Sudan.

Theo ông Hawari, căng thẳng tại một số nước châu Phi sẽ giúp IS tuyển mộ thêm các thành viên, nhất là tại những quốc gia đang có có xung đột.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.