Có gì trong khu homestay bị 'tuýt còi' ở Đảo Chè Thanh An?

(Baonghean.vn) - Từ chân đập Cầu Cau đi thuyền chừng mười phút sẽ đến được khu đồi Khe Trò, vùng Đảo Chè xã Thanh An, nơi có điểm kinh doanh dịch vụ du lịch theo mô hình homestay. Đây là chuỗi công trình được đầu tư khá công phu, nhưng bị “tuýt còi” vì xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp!

Vụ việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, xây dựng trái phép nhiều công trình tại đồi Khe Trò, xã Thanh An đã được Báo Nghệ An điện tử ngày 20/5 thông tin qua bài viết “Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm lĩnh vực đất đai ở xã Thanh An (Thanh Chương)”. Dưới đây là những hình ảnh về chuỗi công trình này do PV Báo Nghệ An ghi lại:

Nhìn từ giữa hồ Cầu Cau, đã có thể thấy chuỗi công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: Hà Giang

Nhìn từ giữa hồ Cầu Cau, đã có thể thấy chuỗi công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: Hà Giang

Ấn tượng nhất trong chuỗi công trình phải kể đến 5 ngôi nhà nghỉ độc lập, được lắp ghép bằng những vật liệu gỗ, nhựa, nhôm, kính... đặt trên loạt cọc bê tông cốt thép. Những ngôi nhà này, có kiểu dáng đẹp, màu sơn trắng sáng nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ, rừng cây keo. Ảnh: Hà Giang

Ấn tượng nhất trong chuỗi công trình phải kể đến 5 ngôi nhà nghỉ độc lập, được lắp ghép bằng những vật liệu gỗ, nhựa, nhôm, kính... đặt trên loạt cọc bê tông cốt thép. Những ngôi nhà này, có kiểu dáng đẹp, màu sơn trắng sáng nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ, rừng cây keo. Ảnh: Hà Giang

Mỗi ngôi nhà có một lối đi riêng. Lối đi này cũng được tạo tác cầu kỳ, uốn lượn và lát đá đẹp mắt. Ảnh: Hà Giang

Mỗi ngôi nhà có một lối đi riêng. Lối đi này cũng được tạo tác cầu kỳ, uốn lượn và lát đá đẹp mắt. Ảnh: Hà Giang

Theo giới thiệu của người trông coi tại nơi này, các ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa chạy bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Giang

Theo giới thiệu của người trông coi tại nơi này, các ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi, có máy điều hòa chạy bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Giang

Một ngôi nhà này sẽ có giá cho thuê 800 nghìn đồng/ngày đêm. Khách có thể tự lo đồ ăn, thức uống, hoặc trường hợp có nhu cầu, có thể đặt để được chủ homestay chuẩn bị. "Thời gian vừa qua cũng có vài đoàn khách lưu lại..." - người trông coi cho biết. Ảnh: Hà Giang

Một ngôi nhà này sẽ có giá cho thuê 800 nghìn đồng/ngày đêm. Khách có thể tự lo đồ ăn, thức uống, hoặc trường hợp có nhu cầu, có thể đặt để được chủ homestay chuẩn bị. "Thời gian vừa qua cũng có vài đoàn khách lưu lại..." - người trông coi cho biết. Ảnh: Hà Giang

Ở vùng đồi thoải, có 5 ngôi nhà như vậy đã hoàn thành. Còn ở phía trên đồi, có thêm 3 ngôi nhà đang được lắp đặt dở dang. Ảnh: Hà Giang

Ở vùng đồi thoải, có 5 ngôi nhà như vậy đã hoàn thành. Còn ở phía trên đồi, có thêm 3 ngôi nhà đang được lắp đặt dở dang. Ảnh: Hà Giang

Cùng với các nhà nghỉ độc lập, ở khu homestay này còn có một số công trình nhà, hệ thống giàn cây cảnh, giàn thu năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Giang

Cùng với các nhà nghỉ độc lập, ở khu homestay này còn có một số công trình nhà, hệ thống giàn cây cảnh, giàn thu năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Giang

Còn đây là một ngôi nhà xây đơn giản bằng táp lô, lợp mái lá với đường lên lát đá trắng xám. Ảnh: Hà Giang

Còn đây là một ngôi nhà xây đơn giản bằng táp lô, lợp mái lá với đường lên lát đá trắng xám. Ảnh: Hà Giang

Trong khu vực homestay có hình thành một số tuyến đường dạo, được trồng lên trên bề mặt cùng một loại cỏ mịn; đồng thời, có trồng mới khá nhiều các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ. Ảnh: Hà Giang

Trong khu vực homestay có hình thành một số tuyến đường dạo, được trồng lên trên bề mặt cùng một loại cỏ mịn; đồng thời, có trồng mới khá nhiều các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ. Ảnh: Hà Giang

Xét tổng quan, đây là một công trình được đầu tư công phu, phù hợp kinh doanh du lịch vùng Đảo Chè Thanh An của huyện Thanh Chương. Đáng tiếc, đây lại là công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đã bị UBND huyện Thanh Chương "tuýt còi" vì có hành vi "tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép". Ảnh: Hà Giang

Xét tổng quan, đây là một công trình được đầu tư công phu, phù hợp kinh doanh du lịch vùng Đảo Chè Thanh An của huyện Thanh Chương. Đáng tiếc, đây lại là công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đã bị UBND huyện Thanh Chương "tuýt còi" vì có hành vi "tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép". Ảnh: Hà Giang

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.