'Cơ hội vàng' đi du lịch từ Nghệ An đến Chiềng Mai - Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian nữa, có thể giá tour Vinh đi Chiềng Mai sẽ tăng từ 6 - 8 triệu lên thành 10 triệu đồng vì không còn đường bay charter nữa.

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Jetstar Pacific khai trương đường bay Đồng Hới (Quảng Bình) - Chiềng Mai (Thái Lan). Đây là đường bay quốc tế đầu tiên tại Quảng Bình và cũng là đường bay quốc tế trực tiếp đầu tiên và duy nhất đến nay từ Việt Nam đến Chiềng Mai. 

Theo đó, đường bay Đồng Hới - Chiềng Mai có tần suất hai chuyến/tuần vào thứ hai và thứ sáu, bằng máy bay Airbus A320 - 180 ghế đồng hạng phổ thông. Thời gian bay giữa sân bay Đồng Hới và sân bay Chiềng Mai là 1 giờ 40 phút. Mức giá rẻ mỗi ngày giữa Đồng Hới và Chiềng Mai chỉ từ 410.000  đồng/chặng, chưa bao gồm thuế, phí và các loại vé khuyến mại.

Đoàn khảo sát ngôi chùa Trắng - Wat Rong Khun. Đây là 1 trong 6 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất trên thế giới. Ảnh: Vương Bằng
Đoàn khảo sát ngôi chùa Trắng - Wat Rong Khun. Đây là 1 trong 6 ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất trên thế giới. Ảnh: Vương Bằng

Tận dụng lợi thế của đường bay mới được khai trương từ Đồng Hới (Việt Nam) – Chiềng Mai (Thái Lan) và ngược lại, các đơn vị lữ hành đã nhanh chóng xây dựng 2 tour mẫu với thời gian 5 ngày 4 đêm và 4 ngày 3 đêm theo cung đường Vinh - Đồng Hới - Chiềng Mai - Chiềng Rai - Tam giác vàng - Đồng Hới - Vinh để bán cho khách đoàn và khách ghép lẻ theo nhu cầu với mức giá hết sức hợp lý.

Hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành lớn như Du lịch Anhemtravel, Công ty Du lịch Nghệ An, Du lịch ABC, Du lịch Netviet travel, Du lịch Max travel, Du lịch Phucgroup, Du lịch Thái Sơn... đã chào bán trên các kênh thông tin và mạng xã hội 2 tour: 4 ngày 3 đêm trọn gói 6.900.000 đồng với các tiêu chuẩn tương đương 2 và 3 sao; tour 5 ngày 4 đêm trọn gói với giá chỉ hơn 8.000.000 đồng. Đây là 2 tour đặc biệt được xây dựng dựa trên chặng bay charter giá rẻ từ Đồng Hới đi Chiềng Mai và ngược lại.

Theo ý kiến chung của các đơn vị làm tour đi Thái Lan chuyên nghiệp thì đây là một "cơ hội vàng" để cho du khách đi du lịch Thái Lan với giá hết sức phù hợp khi tận dụng đường bay charter đang hoạt động.

Anh Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Công ty du lịch Netviet cho rằng: Du khách cần đặt tour nhanh tận dụng cơ hội khi chặng bay đang còn duy trì, có thể đến một thời điểm đường bay sẽ không duy trì vì lượng khách quá ít. Vì đây cũng là hình thức bay charter thuê chuyến giống chặng bay Vinh - Bangkok trước đây của Nghệ An. Khi đó nhiều du khách đã tận dụng cơ hội đi Bangkok - Pataya 4 ngày 3 đêm cũng chỉ với giá 6.900.000 đồng.

Đoàn khảo sát loại hình du lịch cưỡi Voi tại Chiêng Rai - TháiLan. Ảnh: Vương Bằng
Đoàn khảo sát loại hình du lịch cưỡi Voi tại Chiêng Rai - Thái Lan. Ảnh: Vương Bằng

Các nhà điều hành tour còn cho biết, nếu thời gian tới, khi đường bay charter không tồn tại thì với tour 4 ngày 3 đêm và 5 ngày 4 đêm như đang chào bán thì giá lúc đó có thể lên tới 10.000.000 đồng bởi vì du khách sẽ mất thêm 2 chặng bay từ Hà Nội (hoặc TP. Hồ Chí Minh) đi Bangkok và từ Bankok đi Chieng Mai. Thế nên, đây là cơ hội cho du khách và cũng là cơ hội để các đơn vị lữ hành Nghệ An phát triển thị trường outbound trong thời gian tới.

Vương Bằng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.