Có làm được như Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh?

(Baonghean) - Đó là một trong những nội dung phản hồi của bạn đọc sau khi Báo Nghệ An đăng tải loạt bài 5 kỳ về “khắc phục ô nhiễm tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh: Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và người dân”.
Hệ thống xử lý nước thải  Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi.
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi.
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Khối 7, phường Trường Thi (TP Vinh)
Nhìn chung những vấn đề Báo Nghệ An nêu là phản ánh đúng hiện thực khách quan. Hiện nay, tuy còn một số hạn chế nhưng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh đang có những nỗ lực để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nên tình hình đã khá hơn. Về mương số 3, đúng là không chỉ nước thải của nhà máy mà còn có nước thải của dân sinh. Vì vậy, việc đậy nắp mương số 3 là cần thiết. Tuy nhiên, nhà máy và mỗi người dân cần phải có ý thức bảo vệ môi trường, bởi nếu đậy nắp mà không có ý thức bảo vệ môi trường thì cũng không giải quyết được vấn đề ô nhiễm…
Ông Võ Ngọc Cương - Bí thư Chi bộ Khối 10, phường Trường Thi
5 số báo tôi đã đưa lại nhà văn hóa cho cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm xem. Tinh thần chung Báo Nghệ An phản ánh vừa phải, trung hòa, không nghiêng về bên nào. Người dân chỉ băn khoăn một chút ở tít: “Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và người dân”, nếu nói lợi ích của người dân cả tỉnh thì đúng chứ người dân khối 10 chúng tôi chẳng có lợi ích gì cả? Quan điểm của tôi, nếu nhà máy bia làm được như ở bài cuối cùng trong loạt bài 5 kỳ mà Báo Nghệ An nêu cũng như lời hứa của ông Nguyễn Lâm Hòa - Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh tại buổi đối thoại ngày 25 tháng 2 thì không có vấn đề gì. Vì như Báo Nghệ An phản ánh, Nhà máy bia Sài Gòn 187 Nguyễn Chí Thanh chỉ 1,7 ha, công suất 120 triệu lít/ năm ở lòng thành phố vẫn được công nhận là nhà máy thân thiện với môi trường, trong khi nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh diện tích 2,2 ha, công suất không bằng lại không làm được? Vấn đề ở đây là nhà máy bia sẽ thực hiện như thế nào? Có thực hiện lời hứa của mình với dân hay không, có làm đúng như Công văn 1836 của tỉnh hay không?
Ông Nguyễn Xuân Giáo - Bí thư Đảng ủy phường Trường Thi
Loạt bài 5 kỳ của Báo Nghệ An, cá nhân tôi đánh giá là tốt, bài bản, thông tin đầy đủ, có thực trạng, tồn tại, khó khăn, nỗ lực, phân tích khách quan, chủ quan, có so sánh viện dẫn, đưa ra trách nhiệm từ nhiều phía, bao gồm trách nhiệm của công ty, của chính quyền và của nhân dân. Tất nhiên, cũng có một số người dân chưa hài lòng về điểm này, điểm nọ nhưng tôi đồng tình với tít của bài báo, làm gì cũng phải hài hòa, nằm trong lợi ích chung mà ở đây là hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cả những công nhân lao động trực tiếp và gián tiếp. Thực tế sau khi có Công văn 1836 của tỉnh, nhà máy bia đang có những nỗ lực để khắc phục, mương số 3 tỉnh cũng đã giao cho UBND thành phố triển khai thi công, mình phải nhìn vào những mặt tích cực chứ đừng hoàn toàn nhìn nhận theo kiểu cực đoan.
Tất nhiên, người dân bị ảnh hưởng thì họ phải kêu nhưng nếu nhà máy có thể làm theo mô hình của Nhà máy  Bia Sài Gòn 187 Nguyễn Chí Thanh mà Báo Nghệ An đã đề cập trong bài viết là một ví dụ rất hay, rất thuyết phục… Tôi cũng đã nói với người dân phải đặt lợi ích của mình trong lợi ích chung của Nhà nước trong lúc điều kiện kinh tế tỉnh nhà đang khó khăn. Mặt khác, ở đây còn đặt ra vấn đề xã hội, liên quan đến việc làm của người lao động, bởi như Báo Nghệ An đề cập trong tổng thể 240 lao động đang làm việc tại nhà máy có 63 lao động là công dân phường Trường Thi, đó còn chưa kể số lao động vệ tinh… Nhưng quan trọng là như nhóm phóng viên đã chốt lại ở cuối bài, vấn đề là công ty bia có làm được như Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh không? Mặt khác,  tôi cũng đồng tình cao khi Báo Nghệ An đề xuất ý kiến đậy nắp, gia cố toàn bộ mương số 3, đó là một giải pháp căn bản, lâu dài để khắc phục ô nhiễm môi trường, bởi thực tế đây là mương dân sinh không chỉ có nhà máy bia mà cả nước thải sinh hoạt của người dân cũng đổ vào.
Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Các vấn đề Báo Nghệ An nêu trong loạt bài “Khắc phục ô nhiễm tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh: Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và người dân” là khách quan, trung thực. Về phía công ty, chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo Công văn 1836 của UBND tỉnh và cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, song song với việc cải tạo, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chúng tôi đang đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại theo hướng tự động hóa để giảm lượng nước thải. Những năm trước đây, vào những tháng cao điểm nắng nóng như thế này, lưu lượng xả thải 1.200 m3/ngày đêm, nay chỉ còn 700 m3/ngày đêm và trong tương lai sẽ tiếp tục giảm. Hiện nay, chúng tôi đang quyết tâm khắc phục ô nhiễm theo mô hình của Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh. Ngoài tổ giám sát do UBND Thành phố Vinh thành lập, Ban lãnh đạo công ty đã công bố điện thoại đường dây nóng, nếu có vấn đề gì người dân cứ trực tiếp gọi điện phản ánh, chúng tôi sẽ kiểm tra, giải quyết kịp thời…
Nhóm phóng viên

tin mới

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.