Công an tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh

Hải Thượng - Mạnh Cường - Minh Khôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, đoàn cán bộ Công an tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Thượng tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh.

Tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đồng chí Thượng tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn, đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An, đồng thời mong muốn mối quan hệ, hợp tác đoàn kết, hữu nghị, bền chặt giữa Công an tỉnh Hủa Phăn và Bộ đội biên phòng Nghệ An ngày càng phát triển, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xây dựng địa bàn, khu vực biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

Cong an tinh Hua Phan Tang qua biên phòng tỉnh
Công an tỉnh Hủa Phăn tặng quà Tết Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.
Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của Công an tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy qua biên giới; tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho các loại tội phạm, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Đồng chí Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, hai lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, có hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
Tại Công an tỉnh Nghệ An, thân mật đón, tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các phòng nghiệp vụ.
Đại diện đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn đã tặng quà và chúc mừng CBCS Công an Nghệ An nhân dịp đón xuân mới Canh Tý năm 2020 và tin tưởng trong năm 2020, Công an 2 tỉnh sẽ tiếp tục cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, thắt chặt mối quan hệ gắn bó để có bước phát triển mới trong thời gian tới.
Thượng tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn, Phó Giám đốc Công An tỉnh Hủa Phăn đại diện đoàn công tác tặng quà và chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An
Thượng tá Ăm Phon Phăn Mạ Chăn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đại diện đoàn công tác tặng quà và chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An.
Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của đoàn công tác Công an tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đoàn kết lãnh đạo lực lượng công an hai tỉnh phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, phối hợp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững sự ổn định và phát triển ở khu vực biên giới giữa hai tỉnh, cùng nhau xây dựng 2 nước Việt Nam - Lào nói chung ngày càng phát triển./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.