Công đoàn Viên chức Nghệ An triển khai nhiệm vụ 2016

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp (2013 - 2018), đánh giá kết quả công tác 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Nửa nhiệm kỳ qua, 61 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính. Đồng thời chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ); quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn...

Báo cáo tại hội nghị, ông Chế Ngọc Bình – Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ
Đồng chí Chế Ngọc Bình – Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An khai mạc hội nghị.

Các công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ, đoàn viên tham gia tốt các hoạt động xã hội;triển khai thực hiện các phong trào thi đua, động viên CBCCVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2015, đã có 23 đơn vị đăng ký với 66 hoạt động tiêu biểu chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Các CBCCVCLĐ trong các cơ quan hành chính, đợn vị sự nghiệp công lập ổn định về việc làm, thu nhập.

Bà Hồ Thị Ngân – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm xây dựng  đơn vị văn hóa
Đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đơn vị văn hóa

Mục tiêu của Công đoàn viên chức Nghệ An đề ra từ năm 2016 đến hết nhiệm kỳ, hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tham gia quản lý, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức viên chức lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...

3 tập thể và 7 cá nhân trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An vinh dự được đón nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015
3 tập thể trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An vinh dự được đón nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Dịp này, 3 tập thể và 7 cá nhân trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An được trao tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015. Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2015.

Nguyệt Minh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.