Công ty địa ốc mở đại tiệc 1.500 bàn đãi dân

Một tập đoàn kinh doanh bất động sản Trung Quốc mở tiệc chiêu đãi 15.000 dân làng ở Quảng Châu mừng họ vào nhà mới ở.

15.000 dân làng Dương Ki, phía đông quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu được công ty kinh doanh bất động sản mời ăn cỗ hôm 2/10, để mừng họ nhận nhà mới trong khu chung cư, theo SCMP.
15.000 dân làng Dương Ki, phía đông quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu được công ty kinh doanh bất động sản mời ăn cỗ hôm 2/10, để mừng họ nhận nhà mới trong khu chung cư, theo SCMP.
Làng Dương Ki ở gần khu đô thị cao cấp Châu Giang, nằm trong dự án tái phát triển đô thị năm 2009 của thành phố Quảng Châu. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm, chính quyền mới thuyết phục được người dân ở đây di dời và cho phép phá dỡ 1.496 ngôi nhà, bằng thỏa thuận bồi thường một căn hộ chung cư sau khi xây xong.  Năm 2010, làng Dương Ki bắt đầu được phá dỡ. 
Làng Dương Ki ở gần khu đô thị cao cấp Châu Giang, nằm trong dự án tái phát triển đô thị năm 2009 của thành phố Quảng Châu. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm, chính quyền mới thuyết phục được người dân ở đây di dời và cho phép phá dỡ 1.496 ngôi nhà, bằng thỏa thuận bồi thường một căn hộ chung cư sau khi xây xong.  Năm 2010, làng Dương Ki bắt đầu được phá dỡ. 
Dựa theo giá thị trường nhà đất tại Quảng Châu hiện nay, mỗi hộ dân đang sở hữu một căn chung cư trị giá 10 triệu tệ (1,5 triệu USD).Đánh dấu dự án hoàn thành và chiêu đãi người dân sắp chuyển vào nhà mới, tập đoàn kinh doanh bất động sản đã tổ chức tiệc tối 1.500 bàn tại một ngã tư trong khu phố mới.  
Dựa theo giá thị trường nhà đất tại Quảng Châu hiện nay, mỗi hộ dân đang sở hữu một căn chung cư trị giá 10 triệu tệ (1,5 triệu USD). Đánh dấu dự án hoàn thành và chiêu đãi người dân sắp chuyển vào nhà mới, tập đoàn kinh doanh bất động sản đã tổ chức tiệc tối 1.500 bàn tại một ngã tư trong khu phố mới.  
Chính quyền và công ty địa ốc bỏ ra vài triệu tệ (1 triệu tệ bằng 150.000 USD) để tổ chức bữa tiệc. Người tham dự phải qua cổng kiểm tra an ninh.
Chính quyền và công ty địa ốc bỏ ra vài triệu tệ (1 triệu tệ bằng 150.000 USD) để tổ chức bữa tiệc. Người tham dự phải qua cổng kiểm tra an ninh.
6 khu bếp được dựng lên tại chỗ. 
6 khu bếp được dựng lên tại chỗ. 
600 người tham gia làm bếp và chuẩn bị từ 6h sáng. 
600 người tham gia làm bếp và chuẩn bị từ 6h sáng. 
Món tôm chao sau khi chế biến xong được để lên bàn, chờ phục vụ.
Món tôm chao sau khi chế biến xong được để lên bàn, chờ phục vụ.
Hàng nghìn người cùng ăn tiệc tối, trong khi các nhân viên phục vụ mặc áo cam đẩy xe đi đưa món. Hai năm trước, một bữa tiệc lớn tương tự với hơn 2.000 người tham dự cũng được tổ chức ở tỉnh Hà Nam. Ở Trùng Khánh, tiệc mừng năm mới cũng được tổ chức với số người tham dự ngồi dài hơn một km.
Hàng nghìn người cùng ăn tiệc tối, trong khi các nhân viên phục vụ mặc áo cam đẩy xe đi đưa món.  Hai năm trước, một bữa tiệc lớn tương tự với hơn 2.000 người tham dự cũng được tổ chức ở tỉnh Hà Nam. Ở Trùng Khánh, tiệc mừng năm mới cũng được tổ chức với số người tham dự ngồi dài hơn một km.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.