Cử tri huyện Quế Phong mong muốn sớm đưa điện về bản biên giới

(Baonghean.vn) - Bày tỏ nguyện vọng được đầu tư để hoàn thành hệ thống điện, nhất là tại các bản giáp biên giới, cử tri xã Tri Lễ nhận được phản hồi rằng, các cấp, ngành liên quan sẽ hoàn thành cấp điện cho một số bản tại các xã Tri Lễ, Tiền Phong, Quang Phong, Hạnh Dịch… vào cuối năm 2021.

Sáng 4/10, tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 ở Nghệ An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

3 đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: TG
3 đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Cùng dự buổi tiếp xúc với các ĐBQH có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quế Phong, các cử tri đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thay mặt các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sắp tới dự kiến diễn ra từ ngày 20/10-13/11/2021, tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 20/10 - 3/11/2021 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành; Đợt 2 từ ngày 8/11-13/11/2021 họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai. Ảnh: TG
Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai. Ảnh: T.G

Về công tác lập pháp, kỳ họp sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại thị trấn Kim Sơn, với sự tham dự của cử tri đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ảnh: TG
Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại thị trấn Kim Sơn, với sự tham dự của cử tri đại diện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ảnh: T.G

Tại hội nghị, cử tri huyện Quế Phong đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021, kịp thời chuyển tải nguyện vọng của cử tri, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Các cử tri cũng tin tưởng và phấn khởi sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, Quốc hội đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh của Quốc hội và Chính phủ. Cử tri bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao về dự kiến nội dung, chương trình trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Huyện Quế Phong là địa bàn giáp biên giới, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh tư liệu
Huyện Quế Phong là địa bàn giáp biên giới, còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Quế Phong kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhanh chóng việc tiêm vắc-xin cho toàn dân; kiến nghị với Bộ Y tế đưa chi phí xét nghiệm và điều trị bệnh Covid-19 vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.

Là địa phương có số lượng lớn lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên huyện Quế Phong đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội như đời sống của người nghèo, người khó khăn, bệnh tật; giải quyết việc làm cho những lao động trở về quê do đại dịch.

Cử tri xã Tri Lễ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TG
Cử tri xã Tri Lễ phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.G

Nhiều ý kiến cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nông dân như: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, giãn thời hạn trả nợ gốc cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; giảm thuế; giảm giá thành nguyên liệu đầu vào như sắt thép, xăng dầu, vật tư nông nghiệp; giảm phí đường bộ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải… để doanh nghiệp, người dân có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.   

Đề cập đến lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xây dựng, cử tri huyện Quế Phong tiếp tục kiến nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thác Sao Va, cho rằng đây là công trình lớn, nếu làm được sẽ dẫn nước về phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại xã Tiền Phong, ít nhất là 1/2 diện tích đất nông nghiệp của xã; đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư cửa khẩu phụ tại xã Thông Thụ nhằm đẩy mạnh phát triển giao thương, hàng hóa qua biên giới...

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng. Ảnh: TG
Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng. Ảnh: T.G

Đại diện cử tri xã Tri Lễ, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Tri Lễ được ví như huyện Quế Phong thu nhỏ, thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, song mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm kiến nghị đầu tư hệ thống điện và làm đường giao thông, nhất là tại các bản giáp biên giới. Về vấn đề này, đại diện Sở Công Thương trực tiếp trả lời, khẳng định sẽ hoàn thành việc cấp điện cho một số bản thuộc 6 xã của huyện Quế Phong trước khi hết năm 2021. Các ý kiến còn lại của cử tri huyện Quế Phong cũng được đại diện các cấp, ngành liên quan làm rõ ngay tại hội nghị.

Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Quế Phong. Ảnh: TG
Đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Quế Phong. Ảnh: T.G

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, ông Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19, hứa tiếp tục kiến nghị để sớm ban hành các chính sách tác động sâu sắc hơn đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mong muốn cử tri và Nhân dân cùng chia sẻ với Nhà nước để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đại biểu cho biết thêm, thời gian tới sẽ có những chính sách thiết thực quan tâm đến các hộ nghèo, cận nghèo, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến các địa bàn miền núi, đề nghị địa phương cần lưu ý, chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở để có thể kịp thời triển khai, đem lại lợi ích cao nhất cho người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền được các đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ và hứa tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xem xét, giải quyết. 

tin mới

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...