Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Israel kể về 'thất bại' của phương Tây ở Ukraine

Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của Nativ của Israel, ông Yakov Kedmi, nói rằng tất cả các kế hoạch làm suy yếu Nga theo hướng Ukraine đã thất bại. Ông nói điều này trên kênh truyền hình "Rossya 1".

Ông Kedmi tin rằng bằng chứng chính của điều này là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Washington và Liên minh châu Âu đối với Ukraine.

Thủ đô Kive, Ukraine. Ảnh: AFP
Thủ đô Kive, Ukraine. Ảnh: AFP
"Không có cái gọi là chính sách của Mỹ. Các quan chức nhỏ đang cố gắng chơi trò chơi và bắt cá trong nước đục của Ukraine, bắt đầu từ cựu Phó Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ không biết vì nguyên nhân quỷ quái gì mà Ukraine lại được giao vào tay cho ông, và đất nước này đứng ở chỗ nào trong lợi ích quốc gia Mỹ", - ông nói.

Đồng thời, Kedmi nhấn mạnh rằng, khi vào năm 2014 ở Ukraine xảy ra cuộc đảo chính, Mỹ hy vọng tiến gần hơn đến biên giới Nga, nhưng kết quả là những nỗ lực này đã thất bại, và bây giờ các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây đang ngày càng ít chú ý đến Ukraine.

“Mục tiêu chính của vụ Maidan ở Ukraine là giáng một đòn chí tử nhằm vào Nga, lấy Ukraine và chuyển hạm đội và căn cứ của Mỹ tới gần Rostov”, vị chuyên gia Israel nhận định.

Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng kết quả hóa ra hoàn toàn ngược lại, và từ thời điểm đó, Nga trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Ngoài ra, ông Kedmi lưu ý rằng trong tất cả những năm qua, kể từ khi bắt đầu xảy ra những sự kiện đó, Liên minh châu Âu đã mất đi rất nhiều sức nặng chính trị, và cũng bắt đầu ít chú ý đến Ukraine.

Đồng thời, ông nói thêm rằng hiện nay mối quan tâm lớn hơn đối với châu Âu là Nga và Trung Quốc, cũng như sự hiểu lầm ngày càng tăng với Mỹ.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.