Cựu Ngoại trưởng Mỹ sẵn sàng theo đạo Hồi để phản đối Trump

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright cho biết sẵn sàng đăng ký theo đạo Hồi. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Trump ban lệnh hành pháp ảnh hưởng tới người nhập cư đến Mỹ.

"Tôi được nuôi dạy là một người Thiên chúa, sau đó theo Tân giáo và phát hiện gia đình tôi theo đạo Do Thái. Tôi sẵn sàng đăng ký như một người Hồi giáo ở #solidarity," bà Albright viết trên trang Twitter của mình.

Ngoài ra, bà còn viết: “Nước Mỹ cần duy trì cởi mở với mọi người từ mọi đức tin và nền tảng”.

Bà Albright là nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ. Bà sinh ra tại Prague năm 1937, sau đó di cư đến Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright

Theo AP, Tổng thống Trump đã ra lệnh hành pháp chấm dứt nhận người tị nạn Syria và sẽ đóng chương trình tị nạn lớn của Mỹ trong vòng 12 ngày.

Cũng theo tài liệu do hãng tin AP nắm được, ông Trump còn có kế hoạch ngừng cấp thị thực cho những người từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria hoặc Yemen trong vòng ít nhất 30 ngày.

Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.