Cựu siêu mẫu 28 tuổi là Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ định trợ lý thân cận của mình Hope Hicks - người từng là siêu mẫu thế giới - làm Giám đốc Truyền thông.

Theo CNBC, bà Hicks từng là một trong những người đầu tiên tham gia vận động tranh cử Tổng thống cho ông Trump và cũng là trợ lý làm việc lâu nhất cho ông.

cuu sieu mau 28 tuoi la giam doc truyen thong cua tong thong trump hinh 1
Tân Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Donald Trump Hope Hicks. Ảnh: AP

Bà Hicks được coi là nhân vật quyền lực thứ 4 sau Tổng thống và là một trong số 22 người được trả lương cao nhất tại Nhà Trắng với khoản tiền lên đến 179.700USD/năm, ngang với những “công thần” như Steve Bannon hay Kellyanne Conway.

Bà Hicks, mới 28 tuổi, là một nhân vật còn khá mới mẻ trong chính giới Mỹ. Trước đó, hồi năm 2012, bà làm việc cho Hiltzik Strategies, một công ty chuyên về truyền thông đại diện cho chuỗi thương hiệu thời trang cao cấp của ái nữ Tổng thống Donald Trump, Ivanka.

Hiltzik Strategies cũng đồng ý để bà Hicks làm đại diện hình ảnh cho thương hiệu bất động sản của tỷ phú Donald Trump và tài năng đặc biệt của bà Hicks đã khiến ông Trump đề nghị bà tham gia vào đội vận động tranh cử của mình vào năm 2016.

Bà Hicks là người được ông Trump hết sức tin cậy. Ông còn đặt biệt danh cho bà là “Hopester” trong khi bà được quyền gọi thẳng tên của ông thay vì “ngài Tổng thống” như hầu hết các trợ lý khác của ông.

Cũng giống như vợ và con gái của ông Trump, bà Hope Hicks từng là người mẫu có tiếng. Hồi năm 11 tuổi, bà và chị gái của bà tham gia vào một chiến dịch quảng bá của thương hiệu thời trang Ralph Lauren. Bà cũng là người mẫu đại diện cho thương hiệu xe hơi hàng đầu nước Mỹ là Ford./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.