Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ bác bỏ phán quyết từ PCA

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã dùng những lời nặng nề phản đối và bác bỏ phán quyết mà PCA công bố trong vụ kiện Biển Đông.

Theo Straits Times, dù có những lời lẽ “đao to búa lớn” như vậy nhưng sau đó ông Thôi đã dịu giọng và đề nghị “cánh cửa vẫn mở rộng để các bên tham gia đàm phán và tham vấn”.

dai su trung quoc tai my bac bo phan quyet tu pca hinh 0
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh AP

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ngày 12/7 sau khi Tòa Trọng tài thường trực (PCA) công bố phán quyết liên quan đến vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông, ông Thôi lại nêu ra những lý lẽ đầy bao biện mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra trước đó để bảo vệ cho quyết định bác bỏ phán quyết của Tòa.

Ông Thôi nhấn mạnh, Tòa Trọng tài tại La Hay không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ này vì “bản chất của vấn đề là tranh chấp lãnh thổ và vấn đề này không nằm trong phạm vi xem xét theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trên thực tế, trong vụ này, Philippines chỉ muốn tòa tại PCA làm rõ về yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc và xác định rõ về tính chất của các thực thể ở Biển Đông - điều nằm trong phạm vi xem xét của UNCLOS.

Thậm chí, ông Thôi còn có những lời lẽ gay gắt nhằm về phía PCA khi cho rằng, Tòa đã thất bại khi ra phán quyết “một cách thiếu chuyên nghiệp” và “bất chấp tính toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, tuyên bố này là rất khiên cưỡng bởi trong khi Tòa Trọng tài (với PCA làm thư ký) thực thi đầy đủ tiến trình xét xử và đưa ra những lý lẽ thuyết phục cho phán quyết của mình thì Trung Quốc lại nhiều lần lên tiếng bác bỏ tính pháp lý và tuyên bố tẩy chay phiên tòa.

Ông Thôi “cáo buộc”, vụ kiện do Philippines khởi xướng là “không thể hiện thiện chí” với Trung Quốc và là “nỗ lực để sử dụng công cụ pháp lý cho mục đích chính trị”.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Philippines đã theo đuổi quá trình đàm phán kéo dài 17 năm với Trung Quốc mà không đạt được một kết quả cụ thể nào trước khi đi đến quyết định khởi kiện.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đe dọa, phán quyết của PCA sẽ “gây tổn hại lớn đến nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hối thúc các bên ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra phương án giải quyết tranh chấp”.

Ông Thôi tuyên bố Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: “Chúng tôi tin tưởng rằng, Trung Quốc và các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp trong thời gian tới thông quan đối thoại và tham vấn”./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.